MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo trong vụ AIC. Ảnh: Mai Anh

16 bị cáo vụ AIC có đơn kháng cáo

Việt Dũng LDO | 31/01/2023 12:28
Trong số các bị cáo vụ AIC sau khi nhận án vắng mặt, nhiều người được luật sư bào chữa gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 31.1, thông tin từ TAND Hà Nội, trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan, đến nay có 16 bị cáo có đơn kháng cáo.

Trong đó, Hoàng Thị Thúy Nga - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC kháng cáo xin xem xét lại bản án. Bị cáo Nga bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đơn, bị cáo này xin cấp phúc thẩm đánh giá lại vai trò của mình chỉ là người làm công ăn lương. Về phần dân sự, Tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc bà Nga cùng Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bỏ trốn) và Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc AIC (đang bỏ trốn) phải liên đới bồi thường thiệt hại. Bị cáo Nga cũng kháng cáo nội dung này.

Nhận mức án vắng mặt tổng cộng 30 năm tù, Chủ tịch Công ty AIC cũng được luật sư “kháng cáo thay”, cho rằng quá trình điều tra chưa đầy đủ, chưa chứng minh được nữ chủ tịch này là chủ mưu trong việc thông thầu.

Trong số các bị cáo bỏ trốn, nhận án vắng mặt khác, luật sư của họ cũng kháng cáo xin giảm nhẹ cho thân chủ của mình hoặc đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm với lý do chứng cứ không đầy đủ, quá trình điều tra có thiếu sót…

Trong vụ án này, bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bồ Ngọc Thu - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài những người trên, bị cáo Lê Chí Tuân - Trưởng nhóm Hồ sơ dự thầu đã có đơn kháng cáo, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét, mở lượng khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được cải tạo ở ngoài xã hội (hưởng án treo).

Bị cáo Tuân cho rằng mình chỉ là đồng phạm giúp sức nhưng không đáng kể; hành vi phạm tội giản đơn, vụn vặt và mờ nhạt. Hành vi phạm tội của bị cáo phần lớn cũng là do chỉ biết tiếp nhận ý chí của lãnh đạo để thực hiện những công việc đã được “lập trình sẵn” tại công ty.

Đến nay, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái chưa có kháng cáo. Hai bị cáo này nhận lần lượt 11 năm và 9 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” bị HĐXX tuyên bản án tương xứng với hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Chủ tịch Công ty AIC, Hoàng Thị Thúy Nga, Trần Mạnh Hà liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo bản án sơ thẩm, Chủ tịch Công ty AIC là chủ mưu trong vụ án này, chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban khác, móc ngoặc với chủ đầu tư, phân công các Công ty “quân xanh” trong quá trình đấu thầu và trúng thầu.

Trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, nữ Chủ tịch AIC gặp và nhờ Trần Đình Thành mời lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành ăn trưa để giới thiệu Công ty AIC và nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty tham gia các dự án của tỉnh.

Bị cáo còn giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga (khi đó là Trưởng Ban quản lý Dự án phụ trách khu vực phía Nam của Công ty AIC) với Trần Đình Thành để phối hợp thực hiện.

Sau đó, các bị cáo đã nhiều lần gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.

Sai phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 152 tỉ đồng cho Nhà nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn