MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng phạm tội mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép. Ảnh: Thành An

17 năm tù cho thanh niên mua bán ma túy đá và tàng trữ vũ khí trái phép

Thành An LDO | 06/12/2023 16:45

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng mua ma túy với mục đích bán lại kiếm lời, mua vũ khí để phòng thân, nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang giao dịch.

Ngày 6.12, TAND tỉnh mở phiên xét xử Trần Ngọc Hải (sinh năm 2003, ngụ huyện Long Điền) về tội mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, vào tháng 6.2023, Hải với Trần Minh Tâm và Thịnh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cùng nhau sử dụng ma túy đá. Sau đó, Hải được Tâm cho bộ dụng cụ là các ống thủy tinh, ống nhựa và một ít ma túy đá còn dư.

Đến ngày 15.6, Thịnh hỏi mua lại số ma túy đá của Hải với giá 200 ngàn đồng. Thấy vậy, Hải nảy sinh ý định mua ma túy đá về chia nhỏ, bán cho người khác kiếm lời.

Liên hệ với Tâm, Hải được giới thiệu đến một đối tượng tên Út Hai (chưa rõ nhân thân lai lịch) để tìm mua ma túy đá. Tối 20.6, Hải mang theo 28 triệu đồng, cân tiểu ly và các dụng cụ sử dụng ma túy đá đến khu vực vòng xoay gần siêu thị Metro (TP Vũng Tàu) để mua hơn 50 gam ma túy đá, rồi sau đó thuê một phòng nghỉ tại TP Bà Rịa để lấy một ít ma túy ra sử dụng.

Số ma túy còn lại, đối tượng phân chia vào khoảng 74 túi zip với khối lượng khác nhau, với dự tính bán từ 550 nghìn - 1 triệu đồng/gam ma túy cho người mua, tùy theo mua nhiều hay ít. Toàn bộ số ma túy được Hải cho vào một hũ nhựa và cất giấu gần nhà.

Đến 21.6, đối tượng liên hệ một người tên Kha qua mạng xã hội để mua súng đạn, và đã mua một khẩu súng tự chế dạng rulo cùng 3 viên đạn với giá 2 triệu đồng, với ý định dùng để phòng thân.

Rạng sáng 22.6, Tâm nhắn tin cho Hải hỏi mua 700 ngàn đồng ma túy đá và hẹn giao dịch tại khu vực Miễu Cây Quéo. Khi hai đối tượng đang chuẩn bị giao dịch thì bị tổ tuần tra Công an thị trấn Long Điền phát hiện, bắt quả tang thu giữ tang vật ma túy và súng đạn.

Sau khi điều tra và xác định Tâm chưa mua được ma túy từ Hải, không tàng trữ vũ khí và đang dương tính với chất ma túy, cơ quan chức năng đã trả tự do, nhưng đã lập hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc. Hiện Tâm đang cai nghiện ma túy tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy thuộc ấp Phủ Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Về số súng đạn tang vật, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận khẩu súng thu giữ của Hải là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng; còn 3 viên đạn là đạn thể thao.

Căn cứ trên hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Hải là nguy hiểm, cần cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo và giáo dục. Do đó đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hải 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý và 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung 17 năm tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn