MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rừng bị phá hoại, lấn chiếm để trồng hòa màu, cây nông sản. Ảnh: H.L

175ha rừng “bốc hơi” sạch đã đi đâu?

H.L LDO | 14/10/2017 18:15
Một phần diện tích rừng bị mất theo giải thích của Bộ chỉ Quân sự tỉnh Đắk Nông để xây dựng các công trình phục vụ diễn tập. Tuy nhiên, không ít rừng bị phá do các đối tượng người địa phương lấn chiếm, phá hoại.

Liên quan đến việc mất 175ha đất và rừng (tiểu khu 1685, 1686, 1697 nằm giáp ranh 2 xã Đắk Ha và Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) trước đó được giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, phục vụ diễn tập phòng thủ, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản yêu cầu chủ rừng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc để mất rừng.

UBND tỉnh Đắk Nông thông tin, đối với 45ha diện tích rừng tự nhiên bị mất trong giai đoạn 5.2008-11.2012, trách nhiệm thuộc về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Riêng đối với diện tích 90ha rừng tự nhiên bị mất  trong giai đoạn từ 12.2012-5.2015, trách nhiệm thuộc về Ban chỉ huy Quân sự huyện Đắk Glong và trách nhiệm liên đới thuộc về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Một phần diện tích rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 1685 thuộc xã Quảng Sơn nhiều năm nay bị các đối tượng người địa phương lấn chiếm. Ảnh: H.L
UBND xã Quảng Sơn cho biết, vừa qua, địa phương đã lập biên bản một đối tượng lấn chiếm 7ha đất rừng để trồng hoa màu, cây nông sản. Ảnh: H.L
Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Đỗ Trọng Hiếu cho biết, mặc dù địa phương thường xuyên ra quân kiểm tra xử lý nhưng các đối tượng lấn chiếm đất rừng lợi dụng đêm khuya ra tay. Ảnh: H.L
Thời điểm PV có mặt tại khoảnh 7 tiểu khu 1685, nhiều người dân vẫn ngang nhiên canh tác, thả bò trên diện tích rừng đã mất. Ảnh: H.L
Một ao nước nhân tạo được người dân đào giữa rừng để tưới hoa màu. Ảnh: H.L
UBND xã Quảng Sơn hiện mới thống kê diện tích rừng bị mất tại khoảnh 7 tiểu khu 1685. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục thống kê diện tích rừng bị mất còn lại và lập biên bản, xử lý các đối tượng lấn chiếm đất rừng. Ảnh: H.L
Về mặt quản lý nhà nước về bảo vệ phát triển rừng tại địa phương liên quan đến vụ mất 175ha đất và rừng, riêng Hạt kiểm lâm huyện Đắk Song có ba người bị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, bảy người bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ảnh: H.L

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn