MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành khách nói cất súng trong hành lý có thể bị phạt hàng chục triệu đồng, bị hãng bay yêu cầu bổi thường. Ảnh minh hoạ: Mai Hương

2 hành khách nói cất súng trong hành lý có thể bị phạt hàng chục triệu đồng

THÙY TRANG LDO | 09/11/2023 16:30

Ngoài mức phạt từ 15 đến 20 triệu đồng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hai hành khách nói đùa có súng trong hành lý ở sân bay Đà Nẵng còn có thể bị hãng hàng không yêu cầu bồi thường, bị cấm bay.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng cho biết, việc có người phát ngôn để súng đạn trong hành lý, dù chỉ là nói đùa cũng sẽ là mối đe dọa đối với sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của tất cả những người có mặt trên chuyến bay, gây thiệt hại đối với quá trình khai thác tàu bay của hãng hàng không và an ninh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Do vậy, đối với hành vi nói đùa, tung tin có súng, đạn trên máy bay dẫn đến việc phải dừng chuyến bay, kiểm tra an ninh, di dời hành khách, hoãn các chuyến bay khác… thì hãng hàng không có quyền yêu cầu người thực hiện hành vi phải bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra cho hãng, trong đó có khoản bồi thường về uy tín mà hãng hàng không bị xâm phạm.

Số tiền thiệt hại này sẽ do phía hãng hàng không chứng minh trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp lệ để buộc hành khách vi phạm bồi thường thiệt hại cho mình.

Trong sự việc xảy ra tối 7.11 tại sân bay Đà Nẵng, bước đầu Cảng vụ Hàng không miền Trung qua xem xét lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 2 hành khách có lời nói, hành vi làm ảnh hưởng đến an toàn bay là đúng theo quy định của pháp luật.

Và theo quy định tại điểm a, b Khoản 7 và điểm a Khoản 8 Điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định: Hành vi phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay hoặc tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng... sẽ bị xử phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học hoặc các thông tin khác có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay, người trên tàu bay đang bay.

Hai hành khách này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị cấm bay trong một khoảng thời gian theo quy định của ngành hàng không và theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trường hợp hành vi hai hành khách trên làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên chuyến bay có thể sẽ bị xem xét xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 bộ Luật Hình sự 2015.

Cụ thể, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

“Việc xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ được cơ quan chức năng căn cứ vào các quy định của pháp luật, trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ hành vi vi phạm, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội” - luật sư Tuấn cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn