MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai đối tượng Phạm Văn Đồng (bên trái) và Lê Thị Huyền tại phiên tòa xét xử. Ảnh: BHD.

2 nhân viên quán karaoke bị phạt tù vì mua bán ma túy

Thiên Hà LDO | 31/10/2022 15:37

Hải Dương - Ngày 31.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Đồng và Lê Thị Huyền mỗi bị cáo 15 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Đồng (sinh năm 1982, trú tại xã Thái Học, Bình Giang) và Lê Thị Huyền (sinh năm 1994, trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đều làm thuê tại quán karaoke Newbon (có địa chỉ tại thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương).

Do quen biết nhau nên Đồng bảo Huyền nếu có khách mua ma túy thì Đồng sẽ đi mua hộ.

Trước đó, ngày 15.6.2022, Huyền nhận được điện thoại của một người tên Tài (không biết lai lịch cụ thể) đặt mua 100 viên ma túy kẹo và 15 chỉ ketamine.

Sau đó, Huyền bảo với Đồng có khách đặt mua số ma túy đó. Đồng đã liên hệ đặt mua số ma túy trên với giá 35 triệu đồng, hẹn 3 ngày sau sẽ giao hàng. 

Ngày 18.6.2022, Đồng đưa số ma túy đã nhận được cho Huyền tại quầy lễ tân quán karaoke Newbon, rồi Huyền đã gọi điện cho Tài và hẹn gặp giao dịch.

Đến khoảng 21h30 ngày 18.6.2022, Huyền đi đến cây xăng Hồng Giang ở thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang chờ giao ma túy thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại hiện trường, Huyền có hành vi cất giấu 39,676g MDMA và 7,331g ketamine. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn