Ngày 7.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Minh Vũ (sinh năm 1991) 10 năm tù; Đào Văn Khải (sinh năm 1992) 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1993) 9 năm tù về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 25.12.2023, T.C.D là khách xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke trên địa bàn huyện Côn Đảo về hóa đơn tính tiền.
Lúc này, Phạm Minh Vũ, Đào Văn Khải, Nguyễn Văn Hoàng và một số người khác cũng là khách từ trong quán đi ra.
Thấy Vũ nhìn mình, D hỏi "nhìn gì, có bảo kê quán này không?", Vũ trả lời chỉ là khách rồi cùng những người khác đi ra ngoài.
Cho rằng bị hỏi đểu và bực tức về thái độ của D, nên Vũ rủ Khải, Hoàng cùng đánh D và được hai người này đồng ý. Các đối tượng nhặt gạch, thanh gỗ ở ven đường để làm hung khí.
Khi D vừa đi ra ngoài, 3 đối tượng xông vào tấn công dù được khá nhiều người can ngăn. Khi được can ra, D đi vào vỉa hè gọi điện thì Vũ tiếp tục nhặt gạch đánh nhiều phát vào đầu và lưng của D, sau đó cả 3 đối tượng bỏ đi.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, rồi chuyển vào đất liền điều trị tại bệnh viện Bà Rịa do chấn thương sọ não, gãy xương bả vai... với tỉ lệ thương tật 59%.
Theo Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là có sự thống nhất cùng nhau, chuẩn bị hung khí tấn công quyết liệt vào vùng trọng yếu trên cơ thể của nạn nhân.
Việc nạn nhân thoát chết là do được nhiều người can ngăn và đưa đi cứu chữa kịp thời. Do đó đã cấu thành tội "Giết người" ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.