MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện vẫn bỏ trốn. Ảnh: AIC

4 cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh sai phạm liên quan đến Công ty AIC

Quang Việt LDO | 25/01/2024 15:44

Việc bắt tạm giam với cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh và nhiều lãnh đạo tại tỉnh Bắc Ninh là diễn biến mới nhất với các cáo buộc sai phạm liên quan đến Công ty AIC của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Như Lao Động đưa tin ngày 24.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Việc bắt ông Chiến là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.

Với các sai phạm tại tỉnh Bắc Ninh, trước đó, vào ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh - cựu chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung - cựu Giám đốc Sở Y tế, khi đó là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh - về tội “Nhận hối lộ" quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Tiến Nhường - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ án trên, cuối tháng 9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Trần Văn Tuynh - nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế; Nguyễn Đằng An, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế...

Các bị can trên bị khởi tố cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang trong quá trình điều tra.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - bị can Nguyễn Nhân Chiến. Ảnh: Bộ Công an

Hồi cuối tháng 12.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với 9 bị can:

Nguyễn Trọng Đường - nguyên Giám đốc VNCERT, hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT); Ngô Quang Huy - nguyên Phó Giám đốc VNCERT, lúc đó là Phó Chánh Văn phòng Bộ TTTT.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty AIC (đang bị truy nã); Đỗ Văn Sơn - Trưởng Ban quản lý dự án 2 Công ty AIC; Nguyễn Văn Thế - Trưởng Ban KT 7 Công ty AIC.

Nguyễn Vũ Cường - Giám đốc Công ty Khang Phát; Mai Phương Nam - Phó Giám đốc Công ty Khang Phát; Đặng Xuân Minh - Giám đốc Công ty BTC Value; Nguyễn Quốc Việt - thẩm định viên Công ty BTC Value.

Cả 9 bị can cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vụ án sai phạm tại tỉnh Đồng Nai đã được hai cấp sơ thẩm (TAND Hà Nội) và cấp phúc thẩm (TAND Cấp cao tại Hà Nội) đưa ra xét xử. Trong đó có hai bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành; Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong vụ án này, bà Nhàn bị cáo buộc tiếp xúc với các lãnh đạo Đồng Nai xin giúp đỡ, cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu tại Bệnh viện Đồng Nai dù biết không đủ năng lực tài chính.

Quá trình làm việc tại Đồng Nai, bà Nhàn và cấp dưới đã hối lộ cựu Bí thư Trần Đình Thành 14,5 tỉ đồng; Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 14,5 tỉ đồng và Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

Ở vụ án này, tại phiên toà phúc thẩm hồi cuối tháng 5.2023, hai ông Thành và Thái không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm tuyên phạt lần lượt là 11 năm và 9 năm tù tội "Nhận hối lộ".

Tại tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến Chủ tịch AIC, nhiều cán bộ cũng vướng lao lý trong dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 50,6 tỉ đồng.

Hai vụ án bà Nhàn bị đưa ra xét xử vắng mặt ở Hà Nội và Quảng Ninh và phải nhận mức án 30 năm tù (mức cao nhất của án tù có thời hạn).

Trước đó, vào tháng 4.2023, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị can khác đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra sai phạm liên quan Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

Ngày 6.7.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM và các đơn vị liên quan.

7 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Hoa Xô - nguyên Giám đốc; Nguyễn Đăng Quân - Giám đốc; Nguyễn Viết Thạch - nguyên Trưởng ban; Nguyễn Trần Long - nguyên Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn