MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thành An

42 năm tù cho nhóm đánh chết người vì cho rằng bị nhìn đểu

Thành An LDO | 06/09/2023 14:56

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nghi ngờ bị nhìn đểu, các đối tượng đã lên kế hoạch đánh người ở bàn nhậu bên cạnh để dằn mặt dẫn đến một người tử vong.

Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Văn Đình Luân (sinh năm 1993, quê Nghệ An) cùng 5 đồng phạm về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 1.10.2020, trong lúc nhậu tại quán ở phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, đối tượng Văn Đình Luân nghi ngờ bàn nhậu của nhóm anh P, anh K, anh Kh và một số người khác có người “nhìn đểu” mình.

Vì vậy, Luân đã rủ Trương Hải Dương (sinh năm 1997, quê Nghệ An); Nguyễn Duy Quang (sinh năm 2004, quê Thanh Hoá), Lương Văn Chính (sinh năm 2002, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Đệ (sinh năm 1996, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 2004, quê Quảng Ngãi) đánh nhóm bàn bên cạnh để dằn mặt, thì được cả bọn đồng ý.

Nên khi anh K sang bàn của Luân để mời bia và giải thích việc hiểu lầm, thì đối tượng Luân cầm vỏ chai bia đập vào đầu anh K, những người còn lại dùng vỏ chai và tay đánh đấm nhiều cái vào người anh K.

Đồng thời, thấy nhóm bên bàn anh P bỏ chạy, đối tượng Quang đuổi theo và dùng dao tự chế đập vào đầu anh Kh gây thương tích. Sau đó, nhóm Luân tiếp tục kéo anh Kh vào trong quán bắt quì gối xuống đất và xin lỗi tất cả những người trong nhóm rồi mới cho đi.

Bị nhóm của Luân đánh đập, anh K được người quen đưa đi khám và băng bó vết thương, nhưng sáng hôm sau đã tử vong. Kết quả giám định cho thấy nguyên nhân là do đa chấn thương gồm vỡ lún sọ, tụ máu ngoài màng cứng não, phù não, dập, vỡ phổi, xuất huyết nội...

Đối với hành vi trên, đại diện Viện kiểm sát nhận định các bị cáo đã phạm tội Giết người. Nhưng tại phiên tòa xét xử, các bị cáo cho rằng chủ đích ban đầu là đánh anh P chứ không phải anh K, việc anh K tử vong là ngoài mong muốn của các bị cáo. Do đó, được đại diện Viện kiểm sát thay đổi tội danh truy tố từ Giết người" sang "Cố ý gây thương tích".

Dù vậy, Hội đồng xét xử nhận định, không mâu thuẫn nhưng chỉ vì nghi ngờ không có căn cứ mà các bị cáo đã phạm tội, dẫn đến hậu quả làm anh K tử vong. Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm hại sức khỏe, tính mạng của người khác.

Trong đó, với vai trò là đầu vụ lôi kéo người khác phạm tội, đồng thời là người cầm chai bia đập vào đầu bị hại, nên Văn Đình Luân bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên hình phạt với cùng tội danh nhưng ở mức nhẹ hơn. Cụ thể, Trương Hải Dương bị tuyên phạt 9 năm tù; Lương Văn Chính và Nguyễn Văn Đệ bị tuyên phạt mỗi người 7 năm tù; Nguyễn Duy Quang bị tuyên phạt 6 năm tù và Nguyễn Thanh Liêm 3 năm tù.

Các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 480 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn