Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 28.5.2014, Nguyễn Giang Anh (SN 1989, ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu) đến nhà ông Đặng Hoàng Em chơi bida. Khi đi ngang nhà bà Lê Thị Ba (SN 1939 ở cùng ấp), Giang Anh nhìn thấy bà Ba đi tắm vô từ hướng nhà sau rồi ngồi đếm tiền trên bộ ván.
Giang Anh chơi bida và uống rượu đến 23h rồi về lẻn vào nhà bà Ba, lấy 1 con dao trong bếp đi ra nhà trước và có hành vi sàm sỡ bà Ba. Phát hiện kẻ lạ đột nhập, bà Ba la lên và bị Giang Anh bóp cổ chết.
Sau khi đã lấy tiền, bông tai, Giang Anh thực hiện hành vi hiếp dâm bà Ba, sau đó bỏ trốn đến khi bị bắt.
Kết quả giảm định pháp y về tâm thần đối với Giang Anh cho thấy trước, trong, sau khi gây án và hiện tại Nguyễn Giang Anh bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ có tật chứng về hành vi cần theo dõi và điều trị.
Giang Anh có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế do bệnh. Hiện Nguyễn Giang Anh đã được điều trị bệnh ổn định, có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.
Xét hành vi, mức độ, động cơ và các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên Nguyễn Giang Anh chung thân cho 3 hành vi cướp của, giết người, hiếp dâm.