MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tọa phiên tòa dân sự của TAND tỉnh Điện Biên được phân công giải quyết vụ khởi kiện của cụ bà và con trai mang thân phận giết chồng, cha 28 năm. Ảnh: T.P.

Án oan dưới chân đèo Pha Đin: Phiên khởi kiện đòi bồi thường bất ngờ hoãn

Việt Dũng LDO | 17/07/2020 16:49
Cho rằng chủ tọa vụ khởi kiện đòi bồi thường thân chủ là cụ bà và hai con trai mang án oan 28 năm ở Điện Biên, cũng từng tham gia giải quyết khiếu nại về bồi thường, sẽ thiếu khách quan, luật sư đề nghị thay đổi.

Chiều 17.7, TAND tỉnh Điện Biên đã chấp nhận yêu cầu thay đổi chủ tọa vụ án dân sự Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quá trình tố tụng hình sự.

Chủ tọa phiên - thẩm phán Hoàng Thị Hòa đã ký ban hành quyết định hoãn phiên tòa, để thay đổi chủ tọa theo yêu cầu của luật sư Vũ Thị Nga (Trưởng Văn phòng Luật sư Công Lý Việt), đại diện cho bên nguyên đơn.

Theo đó, thời gian mở lại vụ án sẽ được thông báo sau.

Trước đó, luật sư Nga cho rằng, Chủ toạ là Thẩm phán trước đó cũng đã tham gia Giải quyết khiếu nại của chính vụ này. Bà Hoàn cũng là thành viên ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Ngoài yêu cầu trên, luật sư còn đề nghị Hội đồng xét xử bổ sung thêm người tham gia xét xử với 2 tư cách tố tụng.

Thứ nhất, luật sư đề nghị đưa ba người con còn lại của vụ Đặng Thị Nga (81 tuổi, cụ Nga có năm người con, trong đó hai người trực tiếp bị bắt giam oan) tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Thứ hai, ngoài tư cách người đại diện theo ủy quyền, luật sư đề nghị tòa bổ sung thêm tư cách của mình với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích cho mẹ con cụ Nga.

Tương tự, ông Trịnh Huy Dương (con trai cụ Nga, người trực tiếp bị oan) cũng yêu cầu tòa bổ sung ba người em của mình tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo ông Dương, thời điểm vụ án xảy ra, các em đều bị triệu tập lấy lời khai, chịu tổn thất nặng nề từ việc mẹ và các anh bị bắt oan.

Vụ khởi kiện TAND tỉnh Điện Biên được gia đình cụ Nga đưa đơn hơn 7 tháng trước. Cụ Nga và các con bị bắt giam oan (trong đó có ông Trịnh Công Hiến đã mất) cho rằng, 28 năm mang tiếng giết chồng, giết cha chịu nhiều tổn thất về kinh tế, tinh thần.

Sau khi được minh hoan, TAND tỉnh Điện Biên xin lỗi công khai ngày 24.10.2017, đến nay đã nhiều lần hai bên gặp gỡ thương lượng.

Ban đầu gia đình bà đề nghị được bồi thường hơn 13 tỉ đồng các khoản tổn thất tinh thần, bắt giam oan... và 28 năm sau mới được giải oan.

Lần thứ hai thương lượng, đại diện TAND tỉnh Điện Biên và gia đình cụ Nga đã cùng đồng nhất số tiền bồi thường - được bồi thường là 12,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau đó, TAND tỉnh Điện Biên đã "cắt" nhiều khoản, và chỉ đồng ý bồi thường tổng cộng 3,6 tỉ đồng. Tiếp đó, hai bên đã có tổng cộng 5 lần thương lượng, 2 lần hòa giải song không tìm được "tiếng nói chung".

Theo luật sư đại diện và gia đình, khoản tiền 12,4 tỉ đồng là có cơ sở và chính tòa đã chấp nhận. Việc thay đổi bồi thường và không đi đến kết quả cuối cùng, buộc gia đình cụ Nga phải khởi kiện.

Vụ án oan của gia đình cụ Nga xuất phát từ năm 1989, khi cụ và 2 con trai bị cáo buộc tội giết ông Trịnh Huy Tùng (chồng, cha của cụ và hai con trai). Ba mẹ con từng bị tạm giam, kết án tù. Tuy nhiên, năm 2017, ba mẹ con cụ được giải oan vì không phạm tội giết chồng, cha mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn