MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thành An

Án tử cho kẻ mua bán gần 4,8 kg ma túy các loại

Thành An LDO | 31/08/2023 14:19

Bà Rịa - Vũng Tàu - Với số lượng lớn ma túy bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng đã bị tuyên án tử hình.

Ngày 31.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử đối tượng Võ Trung Hồng (sinh năm 1972) về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và đồng phạm Bùi Văn Minh (sinh năm 1988) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, số lượng ma túy phát hiện trong vụ án rất lớn, với tổng khối lượng các loại ma túy lên đến gần 4,8 kg.

Theo cáo trạng, Minh là đối tượng nghiện ma túy và đã nhiều lần mua ma túy về sử dụng. Trong tháng 5.2022, Minh 2 lần mua ma túy đá của Hồng, mỗi lần 1 gói với giá 2 triệu đồng.

Khoảng 9 ngày 17.6.2022, Minh lấy 1 gói ma túy đá đi tìm nơi sử dụng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu được 4,1058 gam ma túy đá.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Võ Trung Hồng khi đối tượng đang chờ giao ma túy cho người mua. Khám xét chỗ ở của đối tượng này, công an thu giữ 19 gói ma túy đá tổng trọng lượng 4.065,4494 gam; 2.128 viên thuốc lắc có tổng trọng lượng 722,9804 gam.

Khi bị bắt giữ, Hồng khai nhận có mối quan hệ với người tên Sơn (chưa rõ thân nhân lai lịch) và bán ma túy cho đối tượng này để có tiền tiêu xài.

Vào năm 2018, đối tượng Hồng từng bị xử phạt 3 năm tù về tội "đánh bạc". Còn Minh thì bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "cướp tài sản".

Tại phiên tòa, Hồng thay đổi lời khai và cho rằng không mua bán ma túy hay quen biết Minh. Số ma túy bị phát hiện là do Sơn gửi đưa túi đồ bên trong là trà thảo mộc để bị cáo mang về nhà. Thậm chí, khi đại diện Viện kiểm sát công bố các biên bản hỏi cung trong đó thể hiện việc bị cáo thừa nhận việc mua bán ma tuý thì bị cáo Hồng cho rằng bản thân không thấy đường, không biết chữ...

Theo Hội đồng xét xử nhận định, dù tại phiên tòa bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi mua bán ma tuý, nhưng các tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra thể hiện Hồng đã nhiều lần bán ma túy và phù hợp với những lời khai ban đầu của bị cáo. Do đó đủ căn cứ khẳng định hành vi phạm tội của Võ Trung Hồng. Thời điểm phạm tội, cả hai bị cáo còn chưa được xóa án tích.

Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Trung Hồng mức án tử hình về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Còn Bùi Văn Minh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn