MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Lê Hoàng Quang tại phiên tòa xét xử ngày 9.11.2021. Ảnh: T.A

Bà Rịa - Vũng Tàu: 12 năm tù cho đối tượng đánh chết người trong trại giam

Thành An LDO | 13/11/2021 11:10

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Hoàng Quang (sinh năm 1999, ngụ tại Châu Đức) 12 năm tù giam với tội danh "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người. Bị cáo này cũng đang chấp hành hình phạt tù giam trong một bản án khác.

Vụ án đã được xét xử công khai trước đó vào ngày 9.11.2021 và ngày 13.11 tuyên án. Theo cáo trạng, vào ngày 7.5.2020, tại buồng giam phạm nhân thuộc nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức, do N.Q.L kêu la đòi về nhà nên Lê Hoàng Quang và L. đã xảy ra cự cãi, và dùng tay chân đánh L.

Khi được mở cửa để lấy đồ cho phạm nhân về, Quang đã lén lấy gậy cao su treo trên ghế trước cửa phòng quản giáo, giấu mang vào buồng giam để tiếp tục đánh L. Khoảng 21h, hai bên tiếp tục cự cãi xô xát, nên Quang dùng gậy cao su đánh gây thương tích cho L.

Hậu quả, N.Q.L chết sau khi đi ngủ tại buồng giam vì nguyên nhân "choáng đa chấn thương", theo kết luận giám định pháp y của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành dựng lại hiện trường, diễn lại những hành vi, diễn biến từ lúc xảy ra vụ án đến khi kết thúc cùng với nhiều người làm chứng trong phòng giam.

Nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, hành vi có tính côn đồ, phạm tội đến cùng, tái phạm nguy hiểm, Hội đồng xét xử đã căn cứ theo các quy định pháp luật tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Quang 12 năm tù giam. Tổng hợp với bản án cũ đang thi hành, bị cáo Quang phải chấp hành hình phạt 12 năm 11 tháng 25 ngày tù giam tính từ 8.5.2020.

Bên cạnh đó, bị cáo cũng phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 311 triệu đồng, bao gồm 162 triệu đồng chi phí mai táng và 149 triệu đồng bồi thường tổn thất tinh thần. Đồng thời, chịu án phí theo quy định.

Nếu không đồng ý với nội dung bản án, gia đình bị hại có thể khiếu nại, kháng cáo đến Tòa án Nhân dân cấp cao để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn