MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bãi nhiệm 1 đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương chuẩn bị phải hầu tòa

ĐÌNH TRỌNG LDO | 01/11/2019 18:19

Ngày 1.11, tại kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã bỏ phiếu tán thành bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Hồng Khanh - người chuẩn bị phải hầu tòa vì mua đất đai thế chấp giá "bèo" gây thất thoát tài sản nhà nước.

Theo đó, tham dự kỳ họp bất thường của Hộ đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương có 63/68 tổng số đại biểu. Tại kỳ họp, 63/63 đại biểu đã thống nhất bãi nhiệm ông Nguyễn Hồng Khanh do không đáp ứng được với các tiêu chuẩn đại biểu hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Khanh nguyên là Bí thư thị xã Bến Cát đang bị bắt giam.

Ông Nguyễn Hồng Khanh (52 tuổi) là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX (2016-2021). Ông Khanh hiện đang bị bắt giam và sắp bị đưa ra xét xử về bị Viện kiểm sát cấp tỉnh truy tố Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Dự kiến ông Khanh cùng 6 đồng phạm khác sẽ bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vào ngày 4.11. Hành vi vi phạm pháp luật của ông Khanh xảy ra từ năm 2012-2015 khi đang là Phó Chủ tịch và Chủ tịch thị xã Bến Cát. Đến khi bị khởi tố bắt giam ông Khanh đã là Bí thư thị xã Bến Cát.

Khu đất rộng hơn 20ha. Ảnh: Đình Trọng

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc ông Khanh móc nối cùng 2 cán bộ ngân hàng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn mua rẻ tài sản thế chấp mà ngân hàng đang xử lý để thu hồi khoản nợ 72 tỷ đồng do 2 doanh nghiệp tư nhân vay.

Ông Khanh đã mua gần 20ha đất và máy móc thiết bị trị giá 45,7 tỉ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi nợ được số tiền 10,3 tỉ đồng tiền gây thất thoát cho nhà nước số tiền 35,4 tỉ đồng.

Hành vi của cựu bí thư thị xã Bến Cát và 2 cán bộ ngân hàng gây thất thoát 35,4 tỉ đồng của nhà nước. Ảnh: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn