MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bùi Đức Lợi diễn lại cảnh bắt cóc và sát hại các nạn nhân. Ảnh: VTCnews

Báo Gia đình Việt Nam kháng cáo toàn bộ bản án của TAND quận Cầu Giấy

Long Nguyễn LDO | 22/04/2018 11:48
Bị TAND quận cầu Giấy tuyên phải xin lỗi, đồng thời bồi thường cho bà Nguyễn Thị Mùi (trú tại thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh) số tiền 72.726.000 đồng, Báo Gia đình Việt Nam đã quyết định kháng cáo.

Tin từ TAND TP.Hà Nội cho biết, ngày 24.4 tới đây, cơ quan này sẽ đưa vụ án dân sự giữa bà Nguyễn Thị Mùi và Báo Gia đình Việt Nam ra xét xử phúc thẩm.

Trước đó, ngày 22.9.2017, TAND quận Cầu Giấy đã mở phiên sơ thẩm lần 2, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Mùi, yêu cầu Báo Gia đình Việt Nam và Tổng Biên tập là ông Hồ Minh Chiến phải xin lỗi độc giả, bà Mùi và gia đình cùng vong linh người chết (tức vong linh tử tù Bùi Đức Lợi).

Ngoài ra, Tòa yêu cầu báo bồi thường cho bà Mùi 72.726.000 đồng trong tổng số tiền 300 triệu đồng mà bà này yêu cầu đền bù. Tuy nhiên sau đó, cả nguyên đơn và bị đơn đều cùng gửi kháng cáo lên TAND TP.Hà Nội.

Vụ kiện “vô tiền khoáng hậu” bắt đầu từ một bài viết đăng trên Báo Gia Đình Việt Nam cách đây đã 5 năm, xoay quanh nhân vật trung tâm là tử tù Bùi Đức Lợi – một tội phạm giết người hàng loạt đã bị tử hình trước đó – con trai bà Mùi.

Cho rằng Báo Gia đình Việt Nam đăng kèm ảnh mình trong bài viết mà không được chấp thuận bằng văn bản, bà Mùi đã quyết định đâm đơn ra tòa, yêu cầu được bồi thường các thiệt hại về danh dự, sức khỏe cũng như tinh thần với số tiền 300 triệu đồng…

Trao đổi với PV Báo Lao Động xung quanh câu chuyện này, ông Hồ Minh Chiến – Tổng biên tập báo Gia đình Việt Nam – khẳng định, tòa soạn giữ quan điểm không bồi thường, đính chính hay xin lỗi vì lý do “đăng tải ảnh nhân vật không xin phép” trong bài viết chống tiêu cực.

Theo quan điểm của ông Chiến, trước tiên, bài viết có giá trị cảnh báo cho xã hội một sự việc xấu, đau lòng, qua đó răn đe, giáo dục rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, mọi tội ác đều phải trả giá.

Cũng theo vị Tổng Biên tập, tại thời điểm bài báo đăng, cái chết của Lợi đang bị một số đối tượng “buôn thần bán thánh” bóp méo theo hướng mê tín dị đoan, truyền bá những câu chuyện sai trái để đả phá. Do đó, những nội dung dựa trên lập luận khoa học, khách quan của bài báo lại càng thêm giá trị cảnh báo.

"Khi chụp ảnh nhân vật, bà Mùi hoàn toàn ngồi đối diện với PV và không có phản ứng gì. Như thế, đồng nghĩa với việc nhân vật hoàn toàn đồng ý.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm từ trước đến nay: Việc đăng bài là vì mục đích cộng đồng, xã hội, mang tính giáo dục răn đe chứ không vì mục đích bôi nhọ tổ chức, cá nhân nào. Việc đăng ảnh hoàn toàn hợp pháp.” – ông Chiến nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn