MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ ôtô tông hàng loạt người ở Vũng Tàu đêm 27.6. Ảnh: Thành An

Bảo hiểm bồi thường thế nào trong vụ nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 mẹ con tử vong ở Vũng Tàu?

Thành An LDO | 29/06/2024 09:59

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong trường hợp nữ tài xế tông hàng loạt người ở Vũng Tàu, có nồng độ cồn và không có bằng lái xe, đơn vị bảo hiểm có thể từ chối bồi thường hầu hết các nội dung liên quan đến vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ nữ tài xế điều khiển xe ôtô tông hàng loạt người và phương tiện tại TP Vũng Tàu đêm 27.6 khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương, ông Nguyễn Văn Tùng - Bộ phận bồi thường Bảo hiểm PJICO Chi nhánh Vũng Tàu - chia sẻ, căn cứ trên những nội dung đã được cơ quan truyền thông đăng tải thì có nhiều nội dung không thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm.

Theo ông Tùng, bảo hiểm đối với xe ôtô thông thường gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (TNDS) và bảo hiểm thân vỏ xe tự nguyện (BHTN). Mỗi loại bảo hiểm có hình thức bồi thường khác nhau.

Đối với BHTN, trong trường hợp tài xế không có bằng lái, hoặc có nồng độ cồn khi điều khiển xe gây tai nạn, đơn vị bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường đối với các thiệt hại của xe ôtô tham gia bảo hiểm xảy ra trong vụ tai nạn.

Còn đối với bảo hiểm TNDS, gồm trách nhiệm bồi thường về người (mức tối đa 150 triệu đồng/người/vụ) và tài sản (mức tối đa 100 triệu đồng/vụ).

Trong vụ tai nạn xảy ra tại Vũng Tàu đêm 27.6, cơ quan truyền thông đã đăng tải có 2 người tử vong và 5 người bị thương. Trong trường hợp có đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lệ, mức chi trả tối đa của đơn vị bảo hiểm theo trách nhiệm về người không vượt quá 1,05 tỉ đồng.

Nạn nhân tử vong sẽ được bồi thường ở mức cao nhất 150 triệu đồng/người; còn người bị thương sẽ theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn điều trị... Nếu nữ tài xế có nồng độ cồn, đơn vị bảo hiểm vẫn bồi thường trách nhiệm về người. Nhưng nếu không có bằng lái, sẽ từ chối trách nhiệm bồi thường.

Về trách nhiệm về tài sản, mức bồi thường chỉ tối đa 100 triệu đồng/vụ. Nhưng nếu tài xế có nồng độ cồn, hoặc không có bằng lái thì đều loại trừ nghĩa vụ bồi thường của bảo hiểm.

"Như vậy, nếu nữ tài xế không có bằng lái, có nồng độ cồn khi điều khiển xe gây tai nạn, thì bảo hiểm có khả năng từ chối toàn bộ trách nhiệm bồi thường cơ bản như trên", ông Tùng phân tích.

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, xe ôtô biển số 72A-708.21 trong vụ tai nạn đang được thế chấp vay vốn tại ngân hàng, và tham gia bảo hiểm tại đơn vị H.V.

Trước đó, khoảng 21h17 ngày 27.6, nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh điều khiển xe ôtô 72A-708.21 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng ra biển.

Trên đoạn đường gần 500m kể từ khu vực trước số nhà 101 Nguyễn Văn Trỗi, xe ôtô do nữ tài xế điều khiển đã lưu thông với tốc độ cao, đâm va với nhiều người và phương tiện, rồi đâm mạnh vào cột đèn trước số nhà 38 đường Lê Quý Đôn mới dừng lại.

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, được xác định là 2 mẹ con, nhiều người khác bị thương nặng. Kết quả giám định nồng độ cồn cho thấy, nữ tài xế vi phạm ở mức kịch khung khi có chỉ số 0,503mg/lít khí thở. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh vấn đề bằng lái của nữ tài xế này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn