MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Luật sư Nguyễn Văn Hậu (bên phải) trong chương trình Tư vấn pháp luật trên Lao động TV. Ảnh: NAM DƯƠNG

Báo Lao Động góp phần tuyên truyền pháp luật bài bản, khoa học, hiệu quả

Nam Dương thực hiện LDO | 17/08/2024 07:00

Khi trò chuyện với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam - đã nhận định, Báo Lao Động góp phần tuyên truyền pháp luật bài bản, khoa học, hiệu quả.

Thưa ông, là người có nhiều năm gắn bó với Báo Lao Động, đặc biệt với chương trình Tư vấn pháp luật do Báo Lao Động tổ chức, thực hiện, ông có nhận xét gì về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Báo Lao Động?

- Tôi có nhiều kỷ niệm với Báo Lao Động, nhất là những Chương trình Tư vấn pháp luật do Báo Lao Động tổ chức, thực hiện, nên có thể nói ngay rằng, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Báo Lao Động rất bài bản, khoa học, hiệu quả.

Những năm trước, Báo Lao Động đã có chương trình Tư vấn pháp luật trực tiếp cho hàng ngàn công nhân lao động tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai với sự tham gia của hàng chục luật sư mỗi cuộc. Ở đó, các luật sư đã có dịp lắng nghe các câu hỏi và trả lời trực tiếp cho các công nhân lao động.

Báo Lao Động cũng là một số ít báo thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật (VPTVPL) của riêng mình. 8 năm trở lại đây, Báo Lao Động đã có thêm chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Báo Lao Động điện tử mỗi ngày trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc và 5 năm gần đây thì có thêm chuyên mục Tư vấn pháp luật trên mục Media của Báo Lao Động được phát vào mỗi chủ nhật hằng tuần. Ở đây, Văn phòng Tư vấn pháp luật (VPTVPL) của Báo Lao Động phối hợp với các luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trả lời các câu hỏi, thắc mắc của người dân, người lao động về những vấn đề nóng của xã hội.

Ngoài ra, Báo Lao Động còn có đường dây nóng với hai số điện thoại và email tuvanphapluat@laodong.com.vn thường xuyên trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn đọc, trong đó nhiều nhất là liên quan đến pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN và nhiều lĩnh vực khác về hôn nhân - gia đình, dân sự, hình sự…

Thông qua đó, người dân, người lao động nâng cao hiểu biết, trình độ về pháp luật, đồng thời có kiến thức để bảo vệ quyền lợi của mình.

Những ví dụ trên đã một lần nữa khẳng định, Báo Lao Động đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách bài bản, khoa học và hiệu quả.

Ông cũng là luật sư và được nhiều phóng viên, trong đó có phóng viên Báo Lao Động thường xuyên xin ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến các tin bài họ thực hiện. Vậy ông có nhận xét gì về nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp luật Báo Lao Động thực hiện?

- Từ lâu, tôi đã thường xuyên đọc Báo Lao Động để kịp thời nắm bắt thông tin thời sự. Có thể nói, những thông tin thời sự Báo Lao Động phản ánh rất phong phú, đa dạng. Những năm gần đây, Báo Lao Động có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, có thêm nhiều sản phẩm báo chí khác trên nền tảng công nghệ, càng làm cho các nội dung phản ánh được phong phú, đa dạng, thu hút thêm nhiều bạn đọc quan tâm, trong đó có giới luật sư.

Những năm gần đây, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn, Báo Lao Động có rất nhiều tuyến bài điều tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đó hàm lượng về pháp luật rất lớn. Nhiều tuyến bài sau đó đã đoạt giải cao trong các Giải báo chí Quốc gia, bộ, ngành. Những tuyến bài đó đòi hỏi đầu tư, công sức, quyết tâm cao của Ban Biên tập cũng như phóng viên Báo Lao Động.

Báo Lao Động cũng có nhiều tuyến bài phản biện những chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật có tác động lớn đến xã hội, nhất là đối với đời sống, việc làm của NLĐ một cách khoa học, trách nhiệm với tinh thần xây dựng và được các cơ quan chức năng tiếp thu, kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Thưa ông, Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Ông đánh giá thế nào sau một năm thực hiện thỏa thuận này?

- Có thể nói, giữa báo chí và luật sư có nhiều điểm chung trong hành trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Nhiều bài viết của các phóng viên Báo Lao Động đã tham khảo ý kiến của luật sư trước khi đăng tải, giúp cho bài báo có chiều sâu hơn, làm rõ hơn các vấn đề pháp lý mà bài báo đặt ra. Qua đó, không chỉ giúp nâng cao giá trị bài báo mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư và giới luật sư.

Bản thân tôi cũng như nhiều luật sư đồng nghiệp luôn đánh giá cao vai trò của Báo Lao Động trong hệ thống các cơ quan báo chí Việt Nam; chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác cùng Báo Lao Động để góp phần nâng cao hơn nữa việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nói riêng và người dân nói chung.

Tôi cho rằng, sự hợp tác giữa Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam là rất đúng đắn và kịp thời, có thể là hình mẫu cho sự phối hợp giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đơn vị báo chí khác.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn