MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bắt 2 tàu đánh bắt trái phép hải sản nguy cấp trên vùng biển Thổ Châu

Lâm Điền LDO | 11/12/2023 14:19

Đồn Biên phòng Thổ Châu (Phú Quốc – Kiên Giang) vừa phát hiện, tạm giữ 2 tàu đánh bắt trái phép hải sản nguy cấp, quý, hiếm trên vùng biển Thổ Châu.

Phương tiện đánh bắt trái phép được Tổ công tác phát hiện trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển xã Thổ Châu, TP Phú Quốc.

Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) phát hiện, tạm giữ 2 phương tiện đánh bắt trái phép hải sản nguy cấp, quý, hiếm trên vùng biển Thổ Châu. Ảnh: La Minh Nhòa

Chiều 11.12, Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, vào khoảng 20h ngày 10.12. 2023, khi tuần tra đến tọa độ 09o14.286’N - 103o20.022’E, cách đảo Thổ Chu khoảng 4 hải lý về hướng Tây Nam, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Thổ Châu phát hiện phương tiện có biển số KG-61846-TS do ông Nguyễn Văn Kiện là thuyền trưởng (sinh năm 1983) và phương tiện KG-91062-TS do ông Nguyễn Văn Cầy là thuyền trưởng (sinh năm 1994), cùng thường trú xã Vân Khánh, An Minh, Kiên Giang đang sử dụng cào banh lông để khai thác hải sản.

Cận cảnh phương tiện đánh bắt trái phép hải sản. Ảnh: La Minh Nhòa

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tang vật như sau: Phương tiện KG-61846-TS có: 02 cào banh lông dạng móc bằng kim loại, kích thước (0,7x4,2)m; 02 cào banh lông dạng lồng bằng kim loại kích thước (0,5x2,8)m; 67kg thủy sản nghi là banh lông đã ướp muối; 52kg thủy sản nghi là từ (đột).

Phương tiện đánh bắt banh dạng lồng bằng kim loại. Ảnh: La Minh Nhòa

Phương tiện KG-91062-TS có: 02 cào banh lông dạng móc bằng kim loại, kích thước (0,8x4,65)m; 92kg thủy sản nghi là banh lông đã ướp muối; 79kg thủy sản nghi là từ (đột) đã ướp muối.

Cận cảnh tang vật banh lông đã được ướp muối. Ảnh: La Minh Nhòa

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng cả hai phương tiện đều không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản theo quy định. Đơn vị đã tiến hành đưa phương tiện và thuyền viên cập cảng cá Thổ Châu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tang vật được chủ phương tiện khai báo là con từ (đột) sau khi ướp muối. Ảnh: La Minh Nhòa

Được biết, banh lông còn được gọi là hải sâm dừa, và đồn đột còn gọi là hải sâm sống dưới đáy biển, trong các rạn san hô. Vì vậy, để đánh bắt được loài này, phải dùng cào sắt phá đáy biển và rạn san hô. Việc khai thác hải sâm dừa đồng nghĩa với việc hủy hoại môi trường, tận diệt các loài hải sản khác. Hơn thế nữa, hải sâm dừa là hải sản thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp, cấm khai thác, đánh bắt.

This browser does not support the video element.

Đồn Biên phòng Thổ Châu tạm giữ 2 phương tiện đánh bắt trái phép hải sản nguy cấp trên vùng biển Thổ Châu. Clip: La Minh Nhòa

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn