MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tô phòng chống COVID-19 số 1 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Dinh Bà nằm bên bờ sông Sở Hạ. Ảnh: Tân Hồng

Bắt 5 đối tượng bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tân Hồng LDO | 08/06/2021 18:23

Lực lượng chức năng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp) vừa bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều 8.6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) xác nhận đã bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, lúc 5h sáng cùng ngày, các chiến sĩ bắt quả tang vợ chồng Trần Văn Thương (sinh năm 1974) và vợ Lê Thị Đào (sinh năm 1972), cùng đăng ký thường trú khóm 1 Phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự, nhập cảnh trái phép theo đường cánh gà cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, khu vực gần cột mốc 232.1.

Nửa tiếng sau, lực lượng lại tiếp tục phát hiện 3 đối tượng: Võ Văn Thuấn (sinh năm 1971, ngụ ấp 4 xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và chồng Phan Văn Tính (sinh năm 1978 ngụ ấp Phước Bình B, xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) Trương Thị Thùy Trang (sinh năm 1979, ngụ ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang nhập cảnh trái phép theo đường cánh gà cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc khu vực bến lúa Trường Giang.

Cả hai vụ việc nhập cảnh trái phép này đều bơi qua sông Sở Hạ, ranh giới tự nhiên giữa hai quốc gia.

Qua làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận trước đó đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia mưu sinh, nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tìm cách trở về.

Lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà làm việc với các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Tân Hồng

Cả 5 đối tượng trên đều được lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà làm việc và lấy lời khai, ra quyết định xử phạt hành chính trước khi đưa vào cơ sở cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn