MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng bị bắt giữ

Bắt 7 đối tượng khủng bố, gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, TP HCM

Trường Sơn LDO | 05/07/2018 14:31
Liên quan đến vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, Tân Bình, TPHCM xảy ra vào ngày 20.6, đến nay công an thành phố đã bắt được 7 đối tượng, trong đó 4 đối tượng bị khởi tố về tội “Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và 3 đối tượng khác về tội “Mua bán trái phép chất nổ".

Như tin đã đưa, khoảng đầu giờ chiều 20.6 tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) vang lên 2 tiếng nổ liên tiếp, cách nhau chừng vài giây. Bên trong trụ sở lúc này có nhiều người làm việc. Vụ nổ làm 2 cán bộ công an (gồm 1 nữ, 1 nam) và 1 phụ nữ làm nhiệm vụ nấu ăn bị thương tích. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Vụ nổ cũng khiến một xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều xe bị ám khói, nhiều tài sản, vật dụng bên trong bị hư hại, 2 nhà dân gần đó cũng bị ảnh hưởng nhẹ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo nhiều đơn vị tinh nhuệ vào cuộc điều tra phá án, trong đó lực lượng của Phòng PC45 là chủ công.

Lực lượng PC45 đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đến 19h cùng ngày, đối tượng nghi vấn được xác định. 

Đến ngày 24.6, PC45 phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra hành chính 9 đối tượng tại một địa điểm trên địa bàn tỉnh này. Trong 9 đối tượng, công an tập trung vào Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Làm việc với công an, Thành khai được cha là Nguyễn Khanh giao nhiệm vụ chế tạo quả nổ. Để đảm bảo các quả nổ này hoạt động tốt, Thành cho thử nhiều lần tại một cánh đồng, sau giao lại cho cha 2 quả. Thành khai, những quả nổ này cha giao cho ai thì Thành không biết.

Từ đây, PC45 cùng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nơi ở của Thành. Tại đây, Công an thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10kg thuốc nổ loại TNT đặt quanh nhà, trong két sắt, máy giặt…. Hai cha con Khanh - Thành bị tạm giữ để điều tra.

Làm việc với công an, Khanh - Thành khai có quen biết một đối tượng tên là Ngô Hùng cầm đầu một nhóm phản động lưu vong tại Mỹ. Khanh được đối tượng này phong cho chức “Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai”. Thành được phong chức thiếu tướng. Để 2 cha con này có tiền hoạt động, Ngô Hùng chuyển 120 triệu đồng về cho người nhà của Khanh.

Nhận được tiền, Khanh cho người cháu tên là Dương Bá Giang (SN 1971, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) chế tạo chất nổ, Thành có nhiệm vụ hỗ trợ Giang, tham gia vào 1 số khâu.

Sau khi nhận quả nổ, Khanh giao 2 quả cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình), hứa hẹn cho tiền, yêu cầu gây nổ tại trụ sở công an mà không giao địa điểm cụ thể. Nam chọn địa điểm gây án trụ sở Công an phường 12, Tân Bình. Đến đầu giờ chiều 20.6, Nam đã ném hai trái nổ vào trụ sở công an phường này, chính y cũng bị thương tích khi bị mảnh kính văng trúng.

Khanh giao 1 quả nổ khác cho đối tượng Nguyễn Xuân Phương (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), yêu cầu gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa), nhưng Phương mang đến một nơi vắng vứt đi rồi báo cáo với Khanh là đã làm theo lời nhưng quả nổ bị hư, vì sợ Khanh sẽ giết để diệt khẩu.

Các đối tượng Giang, Nam, Phương cũng bị PC45 và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau đó. Cũng từ lời khai của Khanh về việc có liên hệ mua chất nổ từ 1 nhóm người ở huyện Đăc Mil, tỉnh Đắc Nông, các đối tượng này đã bị Công an TPHCM phối hợp cùng Công an Đắc Mil bắt giữ để điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn