MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan tố tụng công bố các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Duẩn trong vụ 3 công nhân chết trong hầm thủy điện ở Lai Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Bắt giam chỉ huy trưởng công trường vụ 3 công nhân chết trong hầm thủy điện

Thanh Bình LDO | 16/07/2024 21:00

Liên quan đến vụ 3 công nhân ngạt khí chết trong hầm thủy điện, Công an tỉnh Lai Châu vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Duẩn (SN 1986) - Chỉ huy trưởng công trình.

Ngày 16.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cuổi 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 13.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn lao động" để tiến hành điều tra.

Sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ xác định Lê Văn Duẩn (SN 1986) trú tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa - được Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86 bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng công trường thi công hầm dẫn nước thuộc dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 từ tháng 2.2023.

Trong quá trình thi công Lê Văn Duẩn đã có nhiều sai phạm trong thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong lao động. Hậu quả đã làm 3 công nhân bị ngạt khí, suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn dẫn đến tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Lê Văn Duẩn cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, rạng sáng 11.7 tại công trình thủy điện Nậm Cuổi 1, khi 3 công nhân vận chuyển vật liệu vào trong hầm thủy điện cách vị trí cửa hầm khoảng hơn 1km thì bị ngạt khí dẫn đến tử vong. Danh tính 3 công nhân được xác định là anh V.T.S (41 tuổi), T.A.T (38 tuổi) và P.L.U (31 tuổi).

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định cả 3 nạn nhân đều đã tử vong. Kết quả khám nghiệm hiện trường cơ quan pháp y chẩn đoán sơ bộ cho thấy cả 3 nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp cấp/trụy tuần hoàn.

Các tài liệu khác xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường không tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Trước đó, ngày 9.7 cũng tại công trình này đã xảy ra sự cố tương tự khiến 1 công nhân bị ngất do ngộ độc khí phải đưa đi cấp cứu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn