MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bắt giam người đàn ông đột nhập nhiều nhà dân trộm 6 điện thoại trong 1 đêm

Nghiêm Túc LDO | 20/05/2021 17:36

Chỉ trong một đêm, một người đàn ông ở thị xã vùng biên tỉnh An Giang đã thực hiện 3 vụ ăn trộm điện thoại.

Chiều ngày 20.05, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố người đàn ông thực hiện 3 vụ ăn trộm điện thoại trong 1 đêm.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1984, cư trú ấp Long Hiệp, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Xuân Hùng nảy sinh ý định tìm tài sản của người khác để lấy trộm.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng bị khởi tố vì tội ăn trộm điện thoại. Ảnh: Nghiêm Túc

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 19.05.2021, lợi dụng gia chủ ngủ say, Hùng đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1984, cư trú xã Tân An, thị xã Tân Châu lấy trộm 3 điện thoại di động các loại, sau đó đem về nhà cất giấu.

Đến rạng sáng cùng ngày, nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng, qua đó nhận định Nguyễn Xuân Hùng là đối tượng nghi vấn nhất.

Công an đã tiến hành mời đối tượng lên cơ quan làm việc, đồng thời qua kiểm tra tại nhà đối tượng Hùng, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động các loại, ước tính trị giá khoảng 17 triệu 500 ngàn đồng.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Xuân Hùng khai nhận, ngoài 3 điện thoại Hùng đã lấy trộm tại nhà ông Hữu, trước đó Hùng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm với chiến lợi phẩm là 3 điện thoại di dộng ở các xã lân cận.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn