MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an thu giữ 2 cục đá màu đen trong nhà của đối tượng Võ Quang Trực. Ảnh: Công an Đồng Nai

Bắt giữ 5 đối tượng lừa bán cục đá có tính năng hủy diệt sắt, chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN LDO | 07/01/2024 09:45

Đồng Nai - Ngày 7.1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan vụ việc lừa bán "bảo vật" là cục đá có tính năng hủy diệt sắt, chiếm đoạt tiền tỉ. Đồng thời, kêu gọi bị hại trong các vụ án khác có cùng một phương thức thủ đoạn liên quan đến nhóm đối tượng nói trên, trình báo cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Quang Trực (58 tuổi, ngụ TPHCM); Nguyễn Thị Hiệp (84 tuổi, ngụ TP Biên Hòa); Trịnh Thị Chi (con gái của Nguyễn Thị Hiệp); Nguyễn Thị Tuyết Lan (50 tuổi, ngụ TP Cần Thơ); Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, con ruột Nguyễn Thị Tuyết Lan).

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó, ngày 26.12.2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhận được đơn tố giác của vợ chồng ông P.T.N (49 tuổi, ngụ huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng khoảng 5 người lừa chuyển giao “bảo vật” là cục đá, có tính năng “huỷ diệt sắt” và chiếm đoạt của vợ chồng ông N. số tiền 2,1 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an xác định đối tượng giữ vai trò chủ mưu và tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Quang Trực. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã lần lượt bắt thêm 4 đối tượng có liên quan.

Đối tượng Võ Quang Trực. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, ngày 1.11.2023, ông P.T.N được đưa đến nhà thuê của đối tượng Võ Quang Trực tại tỉnh Bình Dương để hỏi mua cục đá có tính năng "hủy diệt kim loại".

Trực nói với ông N. là cục đá có tính năng hủy diệt sắt, là bảo vật gia bảo của gia đình, trị giá 306 tỉ đồng.

Nếu ông N. giới thiệu bán được cục đá, ông N sẽ được hưởng lợi 4% trên tổng số tiền bán (tương đương khoảng 12 tỉ đồng).

Nếu ông N. muốn mua cục đá thì phải đưa cho Trực số tiền 3 tỉ đồng, đồng thời sẽ vận chuyển cục đá ra ngoài Hà Nội để giao cho ông N bảo quản.

Trong trường hợp nếu ông N không bán được cục đá thì Trực sẽ trả lại 80% số tiền ông N đã đưa cho Trực trước đó.

Sau nhiều lần thương lượng, Trực quyết định bán viên đá cho ông N. với giá 2,1 tỉ đồng (trong đó có số tiền 440 triệu đồng Nguyễn Thị Tuyết Lan giả vờ góp chung với ông N để tạo niềm tin) và làm hợp đồng chuyển nhượng.

Đồng thời, Trực thuê xe ôtô chở vợ chồng ông N. và cục “đá quý” ra ngoài Hà Nội và bố trí thêm người đi cùng ông N nhưng khi đi đến huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thì người này đã nhanh chóng tẩu thoát.

Lúc này, vợ chồng ông N. mới biết bị Trực lừa đảo, nên yêu cầu tài xế quay xe lại Đồng Nai để tố cáo Trực cùng các đối tượng liên quan.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên của vợ chồng ông N., các đối tượng đã chia nhau. Trong đó, Trực đã đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 tỉ 125 triệu đồng (gồm cả số tiền 440 triệu đồng tiền của Lan giả vờ góp chung với ông N).

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời kêu gọi những người dân nếu là bị hại trong các vụ án khác, cùng một phương thức, thủ đoạn liên quan đến nhóm đối tượng nói trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để cung cấp thêm thông tin, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Cơ quan công an nhận định, với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh, thành trong cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn