MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị can Lê Phú Cự. Ảnh: C.A

Bắt giữ anh rể hiếp dâm em vợ

HOÀNG HƯNG LDO | 13/04/2019 20:53

Như Báo Lao Động ngày 12.4 đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phú Cự (sinh 1968, thường trú đường Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM). Ngày 13.4, đối tượng Cự đã bị bắt, khi đang ẩn náu tại một chung cư cao cấp ở TPHCM.

Theo đó, trưa ngày 13.4, bằng nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, (thuộc Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM) đã phát hiện đối tượng Lê Phú Cự đang ẩn nấp tại một chung cư cao cấp ở phường Tân Phong, quận 7, TPHCM.

Lập tức, các trinh sát đã áp sát khống chế và bắt giữ đối tượng Lê Phú Cự và đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ điều tra. Như vậy, chỉ sau 9 ngày bỏ trốn, Lê Phú Cự đã bị bắt giam.

Hình ảnh nạn nhân sau khi bị tên Cự tấn công tình dục. Ảnh: V.T

Báo Lao Động từng đăng loạt bài: “Ly kỳ nghi phạm anh rể hiếp dâm em vợ” ở quận 7, TPHCM. Vào tháng 7.2015, chị P.T.T là du học sinh từ Mỹ về Việt Nam. Chị T. đến nhà vợ chồng người chị ruột ở quận 7 chơi.

Ngày 6.7.2015, chị P.T.T đang nằm ngủ trong phòng thì bất ngờ, bị anh rể tên Lê Phú Cự không mặc quần áo, từ nhà tắm đi ra, dùng vũ lực tấn công tình dục. Việc giao cấu không hoàn thành do chị T. chống cự và có sự xuất hiện của Nguyễn Vỹ (em họ chị T.). Sau đó, chị T. và ông Phạm Văn Tứ (bố chị T.) có đơn tố giác tội phạm.

Quyết định khởi tố bị can. Ảnh: H.H

Ngày 30.11.2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Phú Cự để điều tra về tội “hiếp dâm”. Tuy nhiên, ngày 12.1.2016, Viện KSND quận 7 ra quyết định hủy bỏ việc khởi tố, đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với Cự.

Ngày 9.3.2017, Viện KSND quận 7 hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra. Ngày 14.3.2017, Công an quận 7 phục hồi điều tra, vụ án được chuyển đến Công an TPHCM giải quyết. Nhưng suốt thời gian dài, Viện KSND TP vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Phú Cự, khiến gia đình bị hại bức xúc tố cáo…

Hình ảnh Lê Phú Cự. Ảnh: H.H

Trước tình hình này, Viện KSND tối cao phải vào cuộc và có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ để không bỏ lọt tội phạm.

Đến cuối tháng 1.2018, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án. Cơ quan điều tra cũng xác định chị T. bị thương tật 2%. Đầu tháng 4.2019 vừa qua, Cơ quan điều tra mới ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Phú Cự nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn