MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng trong băng nhóm bảo kê của Loan "Cá" lần lượt sa lưới. Ảnh: Minh Châu

Bắt người chồng hỗ trợ đắc lực Loan “Cá" bảo kê tiểu thương

MINH CHÂU LDO | 07/05/2020 18:35

Ngày 7.5, Công an Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn “Cá”) – là chồng của Lý Thị Loan, tức Loan “Cá”- cầm đầu băng nhóm bảo kê tiểu thương. Tuấn “Cá” chính là người hỗ trợ đắc lực cho vợ là Loan “Cá” mở rộng địa bàn từ chợ cá Hoá An (đối diện công ty Pouchen VN) sang Khu công nghiệp Thạnh Phú.

Tuấn Cá bị bắt để điều tra về việc tổ chức thu tiền bảo kê của tiểu thương chợ cá Hoá An, xã Hoá An, TP.Biên Hoà.

Công an đã thu thập các chứng cứ, mời Tuấn lấy lời khai và sau đó đã bắt khẩn cấp Tuấn "Cá", khám xét nhà riêng tại xã Hóa An. Công an đã thu giữ tại nhà Tuấn "cá" nhiều sổ sách và nhiều phơi đề…

Trước đó, Lao Động cũng đã có bài viết Loan “Cá” thâu tóm hoạt động bảo kê tiểu thương nhờ thanh thế của chồng?. Theo đó, Loan là vợ của Tuấn “Cá”, và cả hai vợ chồng Loan trước đây hoạt động mạnh ở khu vực chợ cá Hoá An (phường Hoá An, TP.Biên Hoà) nên đều có biệt danh “Cá”. Tuấn “Cá” – chồng của Loan “Cá” được biết đến là một đối tượng anh chị có “số má” ở khu vực chợ cá Hóa An.

Chợ cá này nằm trên Quốc lộ 1K, đối diện là Công ty Pouchen VN – có hàng chục ngàn công nhân lao động làm việc, và trước cổng công ty này cũng có rất nhiều hoạt động buôn bán của các tiểu thương cũng như người buôn bán hàng rong. Chợ cá Hoá An trở thành địa bàn hoạt động chính của vợ chồng Loan “Cá” vào thời điểm đó. Sau khi đã “chắc chân”, vợ chồng Loan “Cá” tiếp tục mở rộng thanh thế cũng như địa bàn hoạt động tại các khu vực khác.

Cụ thể, tại khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu có sự hoạt động của Công ty ChangShin VN với 36.000 công nhân lao động, công ty này có 2 cổng và đều có rất đông công nhân lao động mỗi giờ tan ca cũng như công nhân vào làm việc, khiến nhu cầu mua bán lớn; các tiểu thương và người bán hàng rong cũng tập trung buôn bán và trở thành địa bàn “béo bở”. 

Tuy nhiên, thời điểm đó, địa bàn này đang có băng nhóm do đối tượng N. “bộ đội” cầm đầu đứng chân. Do đó, Loan “Cá” cùng đàn em dùng thanh thế của chồng là Tuấn “Cá” để cùng chia phần hoạt động trên địa bàn Khu công nghiệp Thạnh Phú và sau đó “hất chân” băng nhóm N. “bồ đội” ra khỏi địa bàn, một mình độc chiếm việc bảo kê tiểu thương trước cổng Khu công nghiệp Thạnh Phú.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn