MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA ĐN

Bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập trang trại lúc nửa đêm để trộm heo

HÀ ANH CHIẾN LDO | 23/07/2022 15:30

ĐỒNG NAI - Trong tháng 5 và 6.2022, tại các trại heo ở các xã Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 2 liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với số lượng lớn, thủ đoạn rất tinh vi. Tập trung xác minh, điều tra truy xét, Công an huyện Thống Nhất đã mời Trần Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) lên làm việc.

Ngày 23.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng: Trần Văn Tuấn (42 tuổi), Trần Duy Khâm (37 tuổi), Nguyễn Hùng Vương (17 tuổi), Nguyễn Văn Minh (38 tuổi) và Nguyễn Thành Tài (24 tuổi) - đều ngụ huyện Thống Nhất, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

Cơ quan công an cũng cho gia đình bảo lãnh để điều tra đối với Trần Văn Vũ (42 tuổi), Phạm Đức Minh (14 tuổi) đều ngụ xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6.2022, tại các trại heo ở các xã Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 2 liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với số lượng lớn, thủ đoạn rất tinh vi. Thời điểm gây án thường xảy ra vào đêm khuya, rạng sáng.

Ngày 25.6, Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Gia Kiệm bắt quả tang Tuấn vận chuyển 21 bao thức ăn gia súc không rõ nguồn gốc trên địa bàn xã Gia Kiệm nên đưa về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận cùng với Nguyễn Văn Minh, Tài, Vương và Phạm Đức Minh đột nhập vào trang trại nuôi heo của anh Đỗ Đình Nam (43 tuổi) ngụ xã Gia Kiệm, trộm 37 bao thức ăn gia súc và 6 con heo. Sau đó chở 6 con heo đến TP.Long Khánh bán cho một người chưa rõ lai lịch được 7,8 triệu đồng.

Tuấn còn khai nhận cùng với Khâm và Vũ thực hiện 5 vụ trộm cắp tại các xã Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 2. Tài sản trộm được gồm: 4 thanh sắt loại dựng nhà xưởng, 104 bao thức ăn gia súc, 100m dây phun thuốc, 1 máy phun thuốc, 3 cây quạt công nghiệp, 1 máy bơm và 200kg sắt. Các đối tượng bán số tài sản trên được gần 31 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn