MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bắt nhóm đối tượng lấy tiền người dân làm "sổ đỏ" giả

Bảo Lâm LDO | 09/01/2022 11:04

Đắk Nông - Một nhóm đối tượng đã lừa gạt hai hộ dân ở huyện Krông Nô lấy tiền và làm "sổ đỏ" giả giao cho người dân thì bị phát giác. 

Đối tượng Tỵ và Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Long

Ngày 6.1.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Nô nhận được đơn tố cáo của ông Cao Hữu Dũng và bà Phạm Thị Lệ đều trú tại xã Nam Nung về việc bị Lê Phan Bá Thắng (SN 1964), ở xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) và Phạm Thị Tỵ (SN 1977), ở xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) lừa gạt. 

Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, đầu tháng 7.2021, Thắng sang nhà ông Dũng chơi, nói chuyện diện tích đất của mình ở suối Đắk Pri, thuộc thôn Tân Lập, xã Nam Nung đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ). 

Vì có đất sản xuất cạnh ở gần đó nên ông Dũng đã hỏi Thắng làm sao được cấp "sổ đỏ". Lúc này, Thắng nói có người quen cán bộ văn phòng một cửa tỉnh Đắk Nông. Nghe vậy, ông Dũng liền nhờ Thắng làm "sổ đỏ" cho mình thì người này đồng ý. 

Một tuần sau, Thắng dắt theo Phạm Thị Tỵ xuống rẫy ông Dũng chơi và giới thiệu đây là cán bộ một cửa tỉnh Đắk Nông người sẽ giúp ông Dũng làm "sổ đỏ". Lúc này Tỵ nói với ông Dũng muốn làm "sổ đỏ" thì chi phí phải 10 triệu đồng/ha. Vì tin lời 2 đối tượng này nên ông Dũng đã đồng ý thỏa thuận làm "sổ đỏ" cho toàn bộ đất rẫy của mình với chi phí là 35 triệu đồng. 

Vì chưa có tiền nên ông Dũng đã giao cho Thắng và Tỵ 7 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả hết khi ông nhận được "sổ đỏ". Đến tháng 9.2021, khi gặp bà Phạm Thị Lệ tại rẫy của mình thì Thắng lại giở bài cũ, nói đất mình đã có "sổ đỏ" và quen cán bộ một cửa tỉnh Đắk Nông. 

Khi đã chiếm được lòng tin, Thắng liền đưa số điện thoại của Tỵ cho bà Lệ và dặn đây là số cán bộ một cửa tỉnh Đắk Nông. Khi về chòi rẫy Thắng đã căn dặn Tỵ nếu có ai tên Lệ ở xã Nam Nung gọi điện thì giới thiệu mình là cán bộ một cửa tỉnh Đắk Nông. Sau đó, Tỵ đã làm theo lời của Thắng và thỏa thuận làm "sổ đỏ" cho bà Lệ với chi phí hết 65 triệu đồng.

Mấy ngày sau, bà Lệ đã đến gặp Thắng đưa trước số tiền 15 triệu đồng và số tiền còn lại sẽ giao đủ khi nhận được "sổ đỏ". Khi nhận được tiền của ông Dũng và bà Lệ thì Thắng đã liên hệ với một người tên Nguyễn Minh Dũng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để nhờ làm 3 sổ đỏ (2 cái cho ông Dũng, 1 cho bà Lệ). Lúc này Dũng đã ra giá mỗi "sổ đỏ" có giá 12 triệu đồng. 

Sau đó, Thắng đã gửi thông tin của ông Nguyễn Minh Dũng bà Lệ qua Zalo cho Dũng. Đến đầu tháng 1.2022, Thắng nhận được 3 "sổ đỏ" và trả tiền cho Nguyễn Minh Dũng với số tiền 36 triệu đồng. Có "sổ đỏ" trong tay, Thắng giao cho Tỵ mang đến cho ông Dũng và bà Lệ để lấy số tiền còn lại. Khi Tỵ chưa lấy được tiền thị bà Lệ đã phát hiện báo cho cơ quan công an. 

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận mình không có khả năng làm "sổ đỏ" nhưng đưa ra thông tin không đúng sự thật để lấy tiền của bà Lệ, ông Dũng. Để có "sổ đỏ" giao cho ông Dũng, bà Lệ thì Thắng đã liên hệ với Nguyễn Minh Dũng làm giúp mặc dù không biết người này làm gì, ở đâu. Mục đích của Thắng chỉ cần có "sổ đỏ" chứ không quan tâm là sổ thật hay sổ giả. 

Tiến hành xác minh 3 "sổ đỏ" này, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô khẳng định không nằm trong hệ thống quản lý của đơn vị. Ngoài ra, các thông tin ghi trong "sổ đỏ" còn sai thông tin địa chỉ, sai tên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông. 

Sau khi bị phát hiện sự việc Thắng đã khắc phục số tiền 3 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào có tiền sẽ khắc phục sau. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định giữ người trong tình trạng khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn