MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng kiểm tra, thống kê số động vật hoang dã bị mua bán trái phép. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép động vật hoang dã

Trần Vương - P.Đ LDO | 25/07/2019 16:16

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt quả tang 3 đối tượng mua bán trái phép động vật hoang dã.

Chiều 25.7, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vào hồi 14h50 ngày 24.7, tại thôn Phiêng Chì, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang Dương Thị Ánh (SN 1976, trú tại địa chỉ trên) về hành vi “Mua bán trái phép động vật hoang dã”.

Tại hiện trường, rất nhiều cá thể thuộc nhiều chủng loại khác nhau đã bị phát hiện, tạm giữ. Tổng trọng lượng là 63,2kg, trong đó có 8 cá thể rùa, 3 cá thể tắc kè; 26,9kg rắn hổ mang bành, 35kg rắt ráo, 11 cá thể nghi là rắn hổ mang chúa thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm IB. Hiện số tang vật trên đã được tạm giữ và đem đi giám định để xác định rõ mức độ vi phạm của đối tượng.

Đối tượng Dương Thị Ánh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Trước đó vào ngày 21.7, tại km số 4, trên Quốc lộ 3, đoạn qua thôn Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát môi trường cũng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1982), trú thành phố Bắc Kạn và Nguyễn Mạnh Nam (SN 1978), trú thành phố Thái Nguyên về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1kg tắc kè, 40kg thịt nai, thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm IIB. Xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng này 40 triệu đồng.

Theo điều 234 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, hành vi săn bắt, buôn bán, giết mổ động vật hoang dã sẽ bị xử phạt đến 3 năm tù. Nếu động vật ở nhóm II là nhóm có nguy cơ tuyệt chủng, mức phạt tiền từ 50 đến 300 triệu đồng. Còn với động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao, theo Điều 243, mức phạt có thể lên đến 15 năm tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn