MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bắt tạm giam kẻ cho vay nặng lãi từ 250 triệu tiền gốc dồn nợ lên 900 triệu

DUY TUẤN LDO | 11/10/2022 16:55

Bình Thuận – Sau 5 lần vay với tổng số tiền 250 triệu đồng với lãi suất 40%/tháng, con nợ không có khả năng trả lãi bị người cho vay cộng dồn tiền lãi vào tiền nợ gốc. Dần dần, mức nợ lên đến 900 triệu đồng và công an phát hiện, bắt tạm giam người cho vay nặng lãi.

Ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án cho vay nặng lãi trên địa bàn sau khi bắt khẩn cấp Huỳnh Tuấn Thành.

Theo hồ sơ, ngày 22.3, Nguyễn Thùy Thiên Anh (sinh năm 1984, ngụ xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) hỏi vay của Huỳnh Tuấn Thành (sinh năm 1992, ngụ xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam) số tiền 50 triệu đồng.

Hai bên thỏa thuận lãi suất vay là 40% mỗi tháng. Thành đưa cho Anh 40 triệu đồng, còn 10 triệu đồng là trừ tiền lãi của 15 ngày đầu tiên.

Cũng với số tiền cần vay là 50 triệu đồng và thỏa thuận lãi suất và số tiền nhận là 40 triệu đồng như trên, liên tục trong các ngày 26.3, 24.4, 15.5, 25.5, Thành đã cho Anh vay tiền.

Tổng số tiền mà Thành cho Anh vay trong 5 lần là 250 triệu đồng. Vì Anh không có tiền trả lãi nên tiền trả lãi liên tục được cộng vào tiền nợ gốc và Thành yêu cầu Anh viết giấy mượn tiền.

Huỳnh Tuấn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CTV 

Đến ngày 10.10, Thành tính tổng số tiền lãi và gốc mà Anh đã nợ 900 triệu đồng. Do đó, Thành cùng với 3 đối tượng khác đến nhà yêu cầu Anh viết giấy mượn tiền 900 triệu đồng. Trong lúc hai bên đang viết giấy mượn tiền thì công an phát hiện và mời tất cả về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Tuấn Thành. Đồng thời, ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và 1 đối tượng đi cùng Thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn