MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng thanh tra chặn xe chở mía quá tải. Ảnh: Thanh tra giao thông cung cấp.

Bắt xe quá tải, Thanh tra giao thông bị nhắn tin “khủng bố“

Khánh Hoà - Đình Văn LDO | 26/05/2017 18:08
Thanh tra giao thông tỉnh Gia Lai bị nhắn tin dọa "tông chết" từ số điện thoại lạ sau khi dừng 2 xe chở mía có dấu hiệu quá tải.

Trong công văn gửi công an tỉnh Gia Lai, Sở GTVT tỉnh này đề nghị điều tra vụ thanh tra giao thông bị đe dọa bằng tin nhắn và hiện tượng bảo kê xe quá tải trên địa bàn.

Trước đó, trên QL19 (TX. An Khê, Gia Lai), Thanh tra viên phụ trách ca trực là ông Chu Văn Hùng, phát hiện 2 xe tải chở mía lần lượt là 29N-3204 và 76K-4079, đang đậu bên đường có dấu hiệu quá tải.

Ông Hùng đã xuống vận động, tuyên truyền hạ tải, tuy vậy chủ xe đã đóng cửa xe bỏ đi khi "xin xỏ" không thành. Ít phút sau, 2 tài xế đã điều khiển 2 xe chạy tốc độ cao, vượt Trạm cân lưu động bất chấp tín hiệu dừng xe của lực lượng Thanh tra giao thông (sở GTVT Gia Lai). Cùng lúc này, điện thoại di động của Thanh tra viên Chu Văn Hùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0976.130.130  với nội dung "Bố láo, tui xuống tui tông chết ông luôn".

Qua tìm hiểu, Thanh tra giao thông phát hiện đối tượng nhắn tin tên là Linh (chưa rõ họ), chuyên tổ chức "bảo kê" cho các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động. GĐ Sở GTVT Nguyễn Hữu Quế bức xúc cho rằng, việc hành xử kiểu "xã hội đen" đã thể hiện sự nguy hiểm, manh động đe dọa sức khỏe, tính mạng của những cán bộ thực thi công vụ.

Trạm cân lưu động số 55 (TX.An khê, Gia Lai), nơi xảy ra vụ nhắn tin "khủng bố". Ảnh ĐÌNH VĂN

 

Nhận định về vụ việc, Sở GTVT cho hay, tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn gần đây có chiều hướng gia tăng và hiện thanh tra đã huy động toàn bộ nhân lực tăng cường kiểm soát trên quốc lộ 19 (xã Song An, thị xã An Khê).

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số trường hợp cá biệt cố tình vi phạm, né tránh hoặc tổ chức thành những đoàn xe gây tắc nghẽn giao thông, nhằm tạo áp lực cho thanh tra và trong khu vực này có một số đối tượng chuyên "bảo kê" phương tiện vi phạm an toàn giao thông.

Trước sự phức tạp của vụ việc, sở GTVT đề nghị lực lượng công an vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng sử dụng tin nhắn đe doạ, khủng bố cán bộ thực thi công vụ trên và làm rõ có sự bảo kê cho các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động tại khu vực. 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn