MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Chủ tịch VEAM - bị can Trần Ngọc Hà. Ảnh: Bộ Công an

Bí ẩn thương vụ VEAM - BIZO gây thất thoát tiền tỉ

Việt Dũng LDO | 14/04/2022 11:16
Mặc dù không có văn bản, tài liệu liên quan chủ trương phát triển xe tay lái bên phải song ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch VEAM vẫn ký hợp đồng với đối tác Trung Quốc dẫn đến thất thoát nhiều tỉ.

Như Báo Lao Động đưa tin, hồ sơ vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM đang được TAND Hà Nội nghiên cứu, chuẩn bị đưa ra xét xử.

17 bị can bị truy tố các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số các bị can có ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VEAM.

Sai phạm của những người này liên quan đến các hành vi bảo lãnh trái luật cho công ty con Vetranco, thực hiện đầu tư dự án sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung không đúng quy định.

Ngoài ra, các cựu lãnh đạo VEAM ký, thực hiện 2 thỏa thuận với đối tác Trung Quốc để phát triển xe ôtô tay lái bên phải xuất khẩu sang thị trường Srilanka không đúng quy định, gây thất thoát gần 10 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, vào ngày 21.10.2015, ông Bùi Quang Chuyện - khi đó là Chủ tịch HĐTV của VEAM ký quyết định cử cán bộ đi công tác Trung Quốc, có nội dung “đàm phán hợp tác phát triển dòng xe tay lái bên phải”.

Tại chuyến công tác, ngày 27.10.2015, ông Trần Ngọc Hà - Tổng Giám đốc VEAM và Công ty TNHH sản xuất ôtô Shandong Tangjun Ouling, Trung Quốc (T-King) đã ký biên bản ghi nhớ.

Sau đó, vào ngày 30.10.2015, VEAM có cuộc họp giao ban tháng 11.2015 của Tổng Giám đốc có nội dung đẩy nhanh tiến độ để có được mẫu xe tay lái bên phải, lựa chọn mẫu xe của T-King.

Ngày 5.11.2015, ông Vũ Quang Tâm - Phó Tổng Giám đốc VEAM ký tờ trình số 133A và được ông Hà ký phê duyệt với nội dung đồng ý phát triển 2 mẫu xe ôtô tay lái bên phải.

Trên cơ sở tờ trình được phê duyệt, ông Tâm ký 2 thỏa thuận ngày 16.11.2015 và ngày 3.12.2015 thể hiện VEAM chuyển cho T-King 400.000 USD để đối tác nghiên cứu, phát triển các bộ linh kiện xe ôtô tay lái bên phải theo cấu hình do VEAM cung cấp.

Theo thỏa thuận, nếu VEAM nhập 2.000 bộ linh kiện thì T-King sẽ hoàn lại cho VEAM 200.000 USD. Thực hiện thỏa thuận, VEAM chuyển 400.000 USD vào tài khoản của T-King tại Ngân hàng Trung Quốc.

Sau khi ký thỏa thuận, VEAM giao cho Nhà máy ôtô VEAM Thanh Hóa (gọi tắt là VM) thực hiện chương trình phát triển sản phẩm xe ôtô tay lái bên phải để xuất khẩu sang thị trường Srilanka.

Đến năm 2016, VM nhập khẩu một số bộ linh kiện xe mẫu từ T-King nhưng khi liên hệ với đối tác Srilanka thì không nhận được hồi đáp dẫn đến dự án không thể tiếp tục thực hiện.

Theo cáo buộc, tờ trình do ông Tâm trực tiếp ký trình ông Hà mà không có chữ ký hay ký nháy của các cá nhân ở phòng, ban chức năng khác.

Đặc biệt, qua xác minh, phòng thị trường kinh doanh VEAM không tham gia và không được giao bất cứ công việc gì liên quan đến quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện thỏa thuận VEAM - ZIBO.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 15-20.9.2015, VEAM cử đoàn công tác tham dự Hội nghị thường niên theo lời mời của Công ty Hikarie (Srilanca, đối tác truyền thống của công ty).

Ông Vũ Quang Tâm cung cấp bản photo biên bản ghi nhớ ngày 19.9.2015 với nhiều nội dung, trong đó có việc HIKARRI sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường tại Srilanka và phối hợp cùng VEAM để tiêu thụ dòng xe ôtô tải nhẹ tay lái bên phải do VEAM Motor sản xuất.

Song xác minh tại VEAM không có bản chính của Biên bản ghi nhớ này. Tại VEAM cũng không có văn bản, tài liệu liên quan đến chủ trương, nghiên cứu, đánh giá thị trường xe ôtô tay lái bên phải tại Srilanka.

Đại diện VEAM cũng xác định, công ty có cử đoàn công tác đi Trung Quốc nhưng chưa chính thức có chủ trương phát triển xe tay lái bên phải, HĐTV không có nghị quyết về việc này. Trách nhiệm làm thất thoát gần 10 tỉ đồng thuộc về ông Tâm và ông Hà.

Theo đó, ông Hà quyết định chủ quan về sản phẩm và thị trường tiêu thụ mà không có trong kế hoạch sản xuất kinh doanh được duyệt, không có căn cứ chuyên môn. Ông Tâm ký các thỏa thuận là vượt thẩm quyền.

Ông Hà cho rằng việc đàm phán, ký kết và thực hiện 2 Thỏa thuận VEAM - ZIBO năm 2015 thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc mà không cần phải có Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

"Tuy nhiên căn cứ quy định của pháp luật lời khai của Trần Ngọc Hà là không có căn cứ", cáo trạng nêu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn