MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp nói gì khi bị đề nghị án chung thân?

HỮU HUY - ANH TÚ LDO | 22/03/2021 19:03
Sau phần bào chữa của các luật sư, chiều 22.3, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã tự bào chữa cho mình.

This browser does not support the video element.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho rằng mình không thế chấp tài sản 57 Cao Thắng

Chiều 22.3, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) gây thiệt hại 186 tỉ đồng tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của các luật sư cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương). Sau phần luật sư bào chữa, bị cáo Diệp đã tự bào chữa cho mình.

Mở đầu phần tự bào chữa, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp xin rút lại những chứng từ mà luật sư bào chữa đã cung cấp cho Hội đồng xét xử (HĐXX) về nhân thân của mình.

“Tôi xin rút lại những chứng từ về thân nhân và gia đình, tôi xin rút lại hết, chúng tôi không có thành tích gì hết, mong tòa hoàn trả lại các chứng từ đó cho luật sư”- bị cáo Diệp nói.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tự bào chữa cho mình . Ảnh: Anh Tú

Về mức án chung thân mà ViệnKiểm sát đề nghị, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho rằng mức án này quá nặng và mong muốn được trình bày thêm để bào chữa cho mình. Bị cáo Diệp khẳng định mình không thế chấp tài sản 57 Cao Thắng.

“Việc tôi mua tài sản 57 Cao Thắng là có thật, đầu tư xây dựng sửa chữa là có thật. 3 lần photo giấy tờ gửi Sở Tài chính và Trung tâm ca nhạc là sao y, có bút tích. Tôi không hề gian dối trong việc này”- bị cáo Diệp nói.

Trong khi đó, về tài sản 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Diệp nói: “Việc tôi chưa giải quyết dứt điểm với ngân hàng Agribank TPHCM về tranh chấp mà đã đem tài sản 185 Hai Bà Trưng đi thế chấp là tôi sai nhưng tôi không có ý định lừa đảo gì”.

Kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục khẳng định mình chưa hề biết lừa đảo và không bao giờ có ý định lừa đảo ai.

“…Để xảy ra sự việc này là do tôi quá tin người. Tôi làm xấu hổ gia đình. Tuổi tôi lớn, sức khỏe có hạn. Tôi mong xã hội, bạn bè làm ăn với tôi hiểu tôi rằng tôi chưa bao giờ biết lừa đảo ai”- bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trình bày.

Trước đó, vào sáng 22.3, đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đại diện VKSND TPHCM trình bày quan điểm sáng 22.3. Ảnh: Anh Tú

Đại diện cơ quan công tố nhận định, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương) có hành vi gian dối trong việc dùng tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp ngân hàng vay 8.700 lượng vàng đem hoán đổi để lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng. Ngoài ra, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp còn dùng giấy photo để che giấu việc tài sản đã bị thế chấp. Rồi sau đó tiếp tục lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng thế chấp tại một ngân hàng khác… chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Theo Đại diện VKSND TPHCM, trong quá trình xét xử, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không thừa nhận tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng. Tuy nhiên thực chất tài sản này đã thế chấp ngân hàng, bị cáo Diệp vẫn dùng giấy tờ photo để hoán đổi đất.

Cơ quan công tố cho rằng, các tài liệu đã khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp tại ngân hàng nhưng bị cáo Diệp vẫn mang hoán đổi để lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng - là tài sản Nhà nước, nhằm chiếm đoạt tài sản này. Sau khi được cấp giấy chủ quyền tài sản này, bị cáo Diệp đã mang đi thế chấp tại một đơn vị tín dụng khác.

Việc làm của bị cáo Diệp là biết sai nhưng vẫn làm, thể hiện ý chí chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Điều này thể hiện Công ty Diệp Bạch Dương mà đại diện là bị cáo Dương Thị Bạch Diệp là gian dối, chiếm đoạt tài sản gây thất thoát cho Nhà nước hơn 186 tỉ đồng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn