MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, nơi Nguyễn Văn Trung bị đưa ra xét xử. Ảnh: V.Dũng.

Bị cáo giật khóa số 8 bỏ trốn khi bị đưa ra xét xử ở tòa Hà Đông

Việt Dũng LDO | 19/06/2020 18:02
Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ở phường La Khê, quận Hà Đông) trong lúc xuống khỏi xe thùng để vào phòng xét xử của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) đã bất ngờ vùng chạy.

Hôm 18.6, Nguyễn Văn Trung phải hầu tòa về các tội danh Đe dọa giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy định tại Điều 133 và Điều 304 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khoảng 8h30 cùng ngày, thực hiện lệnh trích xuất các đối tượng đang bị tạm giam, Trại tạm giam số 2 (Công an Hà Nội) bàn giao cho tổ dẫn giải của Công an quận Hà Đông (gồm 7 người) 7 bị cáo, trong đó có Nguyễn Văn Trung.

Đến 9h30, tổ dẫn giải đưa Trung và 6 bị cáo khác tới trụ sở TAND quận Hà Đông để phục vụ việc xét xử. Khi dừng xe tại sân trụ sở Tòa án, tổ cảnh sát mở cửa phía sau xe chở các bị cáo, đưa Trung và 6 người đã bị khóa còng số 8 xuống và đưa vào phòng xét xử.

Lúc cán bộ dẫn giải mở khoá để phân các bị cáo vào từng phòng xét xử, Trung bất ngờ giật khóa số 8 còn mắc một bên tay phải và vùng chạy. Cảnh sát cùng người dân đuổi theo bị cáo Trung.

Anh ta chạy vào quán phở Quốc Anh (cách cổng Toà án khoảng 30m), giật 2 con dao trong quán cầm ở tay, chống lại lực lượng truy đuổi, rồi chạy thoát về hướng Cầu Đen – Hà Đông.

Sau khi nhận được báo cáo, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng phối hợp truy bắt bị cáo Trung.

Theo luật sư Nguyễn Minh Long (Công ty Luật Dragon), hành vi của Trung cấu thành tội danh theo Điều 386: Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn