MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói về mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY LDO | 16/09/2020 16:51

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố mình về vai trò đồng phạm, là người dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động để cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chiều 16.9, Tòa án Nhân dân TPHCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo liên quan trong vụ án cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao đất số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM), gây thất thoát, lãng phí khoảng 1.927 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue) là người tiếp theo bị xét hỏi, trước đó buổi sáng tòa đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Thành Tài.

Theo nội dung truy tố trong cáo trạng, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy có vai trò đồng phạm, là người dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, bị cáo Thúy cho biết thời điểm tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn, bị cáo và gia đình tính toán rót vốn khoảng 500 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Ảnh: Anh Tú

Chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi về khả năng tài chính của Công ty Hoa Tháng Năm. Bị cáo Thúy khẳng định có đủ khả năng tài chính đầu tư dự án trên và có hồ sơ tài chính gửi Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM do Nguyễn Thị Thu Thủy làm Giám đốc (hiện đối tượng Thủy đã bỏ trốn) để khi xin tham gia dự án. Sau khi UBND TPHCM chấp nhận đề xuất tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn, bị cáo và gia đình nộp gần 650 tỉ đồng vào ngân sách.

Ngày 6.8.2010, bị cáo ký văn bản xin tham gia với Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM làm dự án chung.

“Bị cáo có cơ hội gặp gỡ ông Lê Hoàng Quân, thời kỳ đó là Chủ tịch UBND TPHCM. Ông Quân đã giới thiệu nên bị cáo biết bà Thủy, Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM xây dựng khách sạn 5 sao. Ông Quân nói bị cáo liên hệ bà Thủy tìm hiểu nhau, tìm cơ hội đầu tư”- Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy trình bày trước tòa.

Cũng theo bị cáo Thúy, khi tiếp xúc với bà Thủy (Giám đốc một Công ty 100% vốn nhà nước) nên rất tin tưởng, và bà Thủy đã giới thiệu một số dự án ở quận 1 (TPHCM) với ý tưởng tìm đối tác hợp tác để đầu tư.

“Khi xem qua tất cả dự án được chị Thủy giới thiệu. Tôi tâm đắc nhất là dự án tại số 8-12 Lê Duẩn nên lựa chọn để đầu tư”- Bị cáo Thúy nói.

Bị cáo Thúy trần tình bị cáo không hiểu biết nhiều về quy định pháp luật liên quan đến hợp tác, triển khai dự án. Mọi vấn đề pháp lý, phụ thuộc vào hướng dẫn từ bà Thủy.

“Bị cáo không biết việc công ty tư nhân tham gia dự án là sai pháp luật. Đến khi gặp chị Nguyễn Thị Thu Thủy nên hoàn toàn tin tưởng vào sự cố vấn của chị ấy. Hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ công ty chị Thủy”- Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue) trình bày trước Hội đồng xét xử.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho biết bản thân có biết ông Nguyễn Thành Tài, do ông Tài có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình mình. Ảnh: Anh Tú

Trước câu hỏi của chủ tọa về mối quan hệ của bị cáo Thúy với bị cáo Nguyễn Thành Tài. Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho biết: “Bản thân tôi có biết ông Nguyễn Thành Tài từ trước, do ông Tài là Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Bên cạnh đó, ông Tài có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình tôi”.

Khi chủ tọa hỏi về nội dung cáo trạng đã truy tố, bị cáo Thúy cho biết, bản thân không đồng ý với những nội dung truy tố trong cáo trạng. Đồng thời bị cáo cũng không đồng ý việc kê biên 2 căn nhà của gia đình, vì đó là tài sản đồng sở hữu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn