MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Thành An

Bị cáo thuê người làm 28 sổ đỏ giả được cho hưởng án treo

Thành An LDO | 28/08/2023 10:46

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thấy đất trống, dù không biết chủ là ai nhưng bị cáo đã liên hệ người làm hàng chục sổ đỏ giả đứng tên mình và con gái.

Ngày 28.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án các đối tượng trong vụ án làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vụ án đã được đưa ra xét xử công khai vào ngày 21.8 và nghị án kéo dài.

Trước đó, hai đối tượng Tạ Thị Yến (67 tuổi, ngụ Hà Nội) và Nguyễn Sử Thành (51 tuổi) đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2019, Tạ Thị Yến chuyển đến sinh sống tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và mua đất làm nhà ở tại Khu dân cư Đồng Nhân, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa.

Thấy các khu đất xung quanh nhà không có ai canh tác sử dụng, cũng không biết chủ đất là ai nên Yến đã nảy sinh ý định trục lợi. Vì vậy, đối tượng đã liên hệ cùng Nguyễn Sử Thành và các đối tượng khác để làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình và con gái.

Qua đó đối tượng đã nhận được khoảng 28 sổ đỏ giả trên diện tích khoảng 45.000m2 và một thửa đất khác. Sau đó, đối tượng mang 7 sổ đỏ đến liên hệ với chính quyền địa phương để xin san lấp, nhưng bị nghi ngờ là sổ giả và tiếp đó đối tượng Tạ Thị Yến đã đến cơ quan công an tự thú.

Nhận định hành vi của bị cáo Yến và bị cáo Thành đã phạm tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo qui định tại điều 341 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Hành vi này đã gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước về đất đai.

Nhưng xét thấy bị cáo Yến đã lớn tuổi, đang phụ cấp nuôi dưỡng người già, đồng thời đã tự thú và thành khẩn khai báo nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, bị cáo Yến phạm tội lần đầu, nơi cư trú rõ ràng và có khả năng cải tạo nên không cần thiết cách ly khỏi xã hội.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Yến 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Bị cáo đã bị tạm giam khoảng 10 tháng nên được trả tự do tại phiên tòa (nếu không bị tạm giam trong vụ án khác).

Còn bị cáo Nguyễn Sử Thành bị tuyên phạt 4 năm tù cũng với tội danh trên. Bị cáo Thành bị buộc phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính (khoảng 910 triệu đồng) để sung công quĩ Nhà nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn