MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai dùng tiền túi để thưởng cho nhân viên SCB

Anh Tú - Minh Tâm LDO | 13/03/2024 13:56

TPHCM - Sáng 13.3, TAND TPHCM tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác, với phần xét hỏi của các luật sư. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc quyết định cho Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT SCB; không nhớ số tiền thưởng cho nhân viên SCB.

Trương Mỹ Lan khai không nhớ số tiền thưởng cho nhân viên SCB

Tại tòa, luật sư Nguyễn Văn Hậu - bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) - hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan lý do bổ nhiệm bị cáo Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB.

Bị cáo Lan phủ nhận việc quyết định cho bị cáo Dũng làm Chủ tịch HĐQT SCB. Lúc này, luật sư đọc lại lời khai của bị cáo Lan tại cơ quan điều tra, trong đó có ghi chi tiết bị cáo Lan nói do bị cáo Dũng hiền lành nên bổ nhiệm.

Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB). Ảnh: Anh Tú

Sau đó, bị cáo Lan lý giải rằng, thời điểm đó, bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, hiện đã bỏ trốn) đưa vợ đi Mỹ chữa bệnh nên có nói với bị cáo Lan là Dũng hiền lành và phù hợp nên anh ấy chọn. Bị cáo Lan khai không có quyền tiếp cận và cũng không biết Bùi Anh Dũng là ai.

Tiếp đó, luật sư nêu bị cáo Dũng có bản tường trình gửi cơ quan điều tra, ghi rằng vào dịp Tết năm 2020, bị cáo Lan thưởng cho Dũng 20 tỉ đồng, năm 2021 thưởng tiếp 20 tỉ đồng. Luật sư đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan xác nhận đúng không.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú

Trả lời luật sư, bị cáo Lan khai không nhớ. Theo lời bị cáo Lan, Dũng, vợ và con trai cùng làm tại SCB, do đó, Đinh Văn Thành nói Lan khuyên Dũng xem lại vì vợ con cùng làm chung ngân hàng thì "kỳ lắm". Sau đó, Lan nói với Dũng cho vợ nghỉ đi, con thì tính sau và hỗ trợ tiền cho gia đình bị cáo Dũng, nhưng Lan không nhớ 2 tỉ hay 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, tại tòa, bị cáo Bùi Anh Dũng cho biết, khi giữ chức Chủ tịch HĐQT ở SCB, ngân hàng không trả lương mà trả thù lao 180 triệu đồng/tháng. Về lời khai trước đây nhận 500 triệu đồng/tháng, bị cáo Dũng cho là bị nhầm, con số đó là của Ban điều hành.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai dùng tiền túi để thưởng cho nhân viên SCB

Luật sư Nguyễn Văn Quynh, bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB), hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về số cổ phần mà bị cáo Lan thưởng cho nhân viên SCB. Trong đó, theo cáo trạng, Lan thưởng cho bị cáo Hoàng 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỉ đồng).

Lý do thưởng cổ phần, Trương Mỹ Lan khai, ngân hàng từng chuẩn bị niêm yết, có đối tác Nhật Bản, Singapore vào mua cổ phần. Bị cáo Lan cho rằng các nhân viên ngân hàng gắn bó lâu năm, có người làm 20 năm rồi nên muốn cho họ cổ phần. Việc này không có mục đích gì.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB). Ảnh: Anh Tú

Luật sư tiếp tục đặt câu hỏi cho bị cáo Lan là số tiền đó của SCB hay tiền bị cáo và việc cho nhân viên SCB như vậy có cần xét duyệt của ai không. Bị cáo Lan khẳng định toàn bộ tiền đó là của bị cáo.

Khi luật sư hỏi tiếp có gì chứng minh đó là tiền của bị cáo, bị cáo Lan trả lời đó là tiền túi của bị cáo nên không cần chứng minh và con số đó rất nhỏ.

Về phần Trương Khánh Hoàng khai được Lan thưởng 10 triệu cổ phần vào tháng 8.2022. Lý do được thưởng vì khi đó, SCB có ý định tái cơ cấu, niêm yết và Hoàng có quá trình gắn bó với SCB.

Ngoài ra, Hoàng còn dùng tiền của mình để mua thêm cổ phần SCB, hiện đã bán một phần, còn giữ 9,8 triệu cổ phần. Hoàng xin tòa cho dùng số cổ phần này để khắc phục hậu quả.

Trong vụ án, Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan lập khống các hồ sơ vay vốn, rút tiền của ngân hàng SCB, gây thiệt hại hơn 65.000 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn