MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỉ để khắc phục thiệt hại cho cháu và chồng

Nhóm PV LDO | 21/03/2024 12:04

TPHCM - Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỉ đồng để giải quyết thiệt hại trong vụ án, bao gồm 1.300 tỉ đồng cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân, cùng 300 tỉ đồng cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ.

Sáng nay 21.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác có liên quan, tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư.

Trước khi tiếp tục phần tranh luận, HĐXX thông báo bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn xin chuyển số tiền 1.000 tỉ đồng, mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả (số tiền này bị cáo Nguyễn Cao Trí được xác định chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan), cùng với 300 tỉ đồng từ một người khác trả mình, tổng cộng là 1.300 tỉ đồng, cho bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bị cáo Lan) để thực hiện khắc phục thiệt hại mà bị cáo Vân phải chịu trách nhiệm trong vụ án.

Ngoài ra, bị cáo Lan cũng yêu cầu chuyển hơn 300 tỉ đồng cho bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) nhằm mục đích tương tự. Động thái này của bị cáo Trương Mỹ Lan được xem là một phần của nỗ lực nhằm giải quyết các hậu quả pháp lý liên quan đến vụ án đang được xét xử.

Trình bày tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ đã đưa ra những tình tiết xem xét giảm nhẹ cho bị cáo trong vụ án và cho rằng mức đề nghị mà Viện kiểm sát đưa ra với bị cáo Chu Lập Cơ 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" là quá nghiêm khắc. Theo luật sư, bị cáo Chu Lập Cơ đã ký các văn bản cho vợ mình là bị cáo Trương Mỹ Lan, mượn tòa nhà Time Square thế chấp Ngân hàng SCB nhằm mục đích tái cơ cấu ngân hàng đang trên bờ vực phá sản.

Luật sư của bị cáo Cơ cũng cho rằng, hành động của thân chủ mình xuất phát từ “niềm tin tuyệt đối” vào vợ và không có mục đích vụ lợi cá nhân. Bị cáo Cơ, bị truy tố với vai trò đồng phạm, khẳng định không có liên quan với các khoản vay của SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và bày tỏ sự day dứt vì đã không lường trước được hậu quả của việc giúp đỡ vợ.

Bào chữa bổ sung, bị cáo Chu Lập Cơ cũng cho biết luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình vì đã lập gia đình và có nhiều công việc làm ăn ở đây. Bị cáo này thừa nhận đã ký vào nhiều văn bản để đồng ý cho vợ mình mượn tài sản để thế chấp vào ngân hàng SCB.

Phiên tòa tiếp tục phần bào chữa của các luật sư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn