MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và cháu gái

Nhóm PV LDO | 01/04/2024 19:09

TPHCM - Chiều ngày 1.4, trước Hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã trình bày bổ sung một số nội dung sau phần đối đáp của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM (VKS). Trong đó, bị cáo Lan mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng (bị cáo Chu Lập Cơ) và cháu gái (bị cáo Trương Huệ Vân).

Chiều 1.4, VKS tiếp tục đối đáp lại quan điểm của luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

Đề nghị xem xét khắc phục thiệt hại tích cực của Nguyễn Cao Trí

Trong các phiên tòa trước đó, trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella), các luật sư bào chữa không tranh luận tội danh và đưa ra các nội dung cần xem xét như: Các khoản tiền đã nhận, ý thức khai báo, trách nhiệm bồi thường và các tình tiết mới... Luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trí. Bị cáo Trí bị VKS đề nghị 10-11 năm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí. Ảnh: Anh Tú

Chiều 1.4, đại diện VKS cho rằng, tại tòa, bị cáo Trí đã thành khẩn khai nhận hành vi chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, bị cáo Trí đã tác động gia đình nộp khắc phục hơn 600 tỉ đồng, vì vậy VKS ghi nhận ý thức trách nhiệm bồi thường của bị cáo và gia đình.

Đối với các tình tiết giảm nhẹ mà luật sư trình bày là mẹ vợ, bố vợ của bị cáo Trí được tặng huân chương, VKS đề nghị HĐXX ghi nhận thêm cho bị cáo.

Về kiến nghị của luật sư trong việc chấm dứt 3 giao dịch với tổng số tiền 1.000 tỉ đồng với bị cáo Trương Mỹ Lan, VKS xét thấy theo nội dung vụ án đã làm rõ tại tòa, bị cáo Trí và bị cáo Lan có thỏa thuận về 3 giao dịch với tổng các khoản tiền là 1.000 tỉ đồng nên kiến nghị của luật sư là có cơ sở xem xét chấp nhận.

Với bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội, khắc phục hậu quả của bị cáo. VKS cho rằng đã cân nhắc và xem xét kỹ khi đưa ra mức hình phạt đề nghị cho bị cáo. Trước đó, bị cáo Cơ bị đề nghị 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và cháu gái

Sau phần đối đáp quan điểm của VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã trình bày thêm một số nội dung.

Trước đó, trong phần đối đáp, đại diện VKS đánh giá có đầy đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan nắm quyền điều hành của Ngân hàng SCB, chỉ đạo điều hành cấp dưới để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. VKS cho rằng bị cáo Lan thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không dám chịu trách nhiệm, thể hiện sự ngoan cố.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú

Trong phần trình bày bổ sung của mình, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết đã nghiêm túc nhìn nhận vấn đề của mình với tư cách là cổ đông của Ngân hàng SCB. Tại tòa, bị cáo bày tỏ tôn trọng lời khai, thậm chí xin HĐXX giảm nhẹ tội cho các bị cáo là nhân viên tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát... Vì vậy bị cáo mong HĐXX xem xét phân định vai trò mức độ ảnh hưởng của bị cáo với các khoản vay tại SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị HĐXX xem xét lại việc bị cáo tham gia quá trình tái cấu trúc Ngân hàng SCB theo lời đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Đề nghị xem xét quá trình hoạt động của SCB trước và sau tái cấu trúc.

Bị cáo Chu Lập Cơ. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo xin HĐXX ghi nhận sự tự nguyện đưa tài sản nằm ngoài danh sách kê biên đưa vào để khắc phục hậu quả vụ án; đồng thời, đề nghị ghi nhận số tiền 5 tỉ đồng bị cáo đã nộp tháng 11.2023. Ngoài ra, bị cáo Lan xin HĐXX ghi nhận mong muốn chuyển 1.350 tỉ đồng của bị cáo sang cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân và chuyển 300 tỉ cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ để khắc phục hậu quả, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân và Nguyễn Cao Trí…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn