MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Đào Minh Dương khai về việc đưa hối lộ để thực hiện các chuyến bay giải cứu. Ảnh chụp qua màn hình

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu nói bị ép chi tiền

Việt Dũng LDO | 11/07/2023 17:57

Hà Nội - Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun cho rằng, bị ép đưa tiền khi xin cấp phép để thực hiện các chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến 150 triệu đồng.

Kết thúc công bố bản cáo trạng, chiều 11.7, HĐXX TAND Hà Nội đã thẩm vấn nhóm bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu về tội "Đưa hối lộ"

Đào Minh Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty Vijasun là người đầu tiên bị thẩm vấn.

Theo cáo buộc, thông qua các mối quan hệ, từ tháng 10.2021-1.2022, Dương đã gặp, đặt vấn đề và đưa hối lộ hơn 3,5 tỉ đồng cho 3 cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép các chuyến bay cho Công ty.

Trong đó, Dương đưa cho Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế 2 lần tổng cộng 1,2 tỉ đồng; Vũ Anh Tuấn - cựu cán bộ Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an 4 lần, tổng cộng 1,6 tỉ; Vũ Ngọc Minh - cựu đại sứ Việt Nam tại Angola 864 triệu đồng.

Trước toà, bị cáo Dương khai xin 17 chuyến bay giải cứu, và đã tổ chức được 22 chuyến. Theo bị cáo giải thích, có những chuyến bay lớn đã tách nhỏ ra.

Quá trình xin cấp phép chuyến bay, Dương đã nộp hồ sơ cho 4 trên 5 bộ (Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải).

Dương thừa nhận, để xin cấp phép chuyến bay đã đưa tiền cho một số cá nhân trong cơ quan Nhà nước. "Bị cáo bị ép đưa tiền cho các cá nhân ở Bộ Công an và Bộ Y tế", Dương khai.

Theo lời khai tại tòa, thời điểm xin cấp phép, bị cáo có đến gặp Kiên, khi đó Kiên yêu cầu, muốn tổ chức chuyến bay thì nộp 150 triệu đồng/chuyến; nếu không nộp thì sẽ không được phê duyệt.

Trước HĐXX, bị cáo Dương trình bày việc trước khi gặp Kiên, Tuấn có nộp hồ sơ tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Đối ngoại, Bộ Giao thông Vận tải, và bị hai bộ này "làm khó".

Theo giải trình, thời điểm đó, bị cáo bị hai bộ này rất nhiều lần gây khó khăn, bắt phải đưa tiền nhưng bị cáo không đưa.

"Cứ ngày mai bay thì ngày hôm nay mới cấp phép", bị cáo Dương nói về việc bị đưa vào tình thế khó khăn cùng cực, song công ty bị cáo Dương vẫn tổ chức được chuyến bay giải cứu và phải đặt cọc hàng tỉ đồng cho mỗi chuyến bay.

"Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao không còn là Bảo hộ công dân mà là hành dân", bị cáo Dương khai.

Sau khi bị hai bộ trên làm khó, bị cáo Dương cho hay, đã phải gặp Kiên tại phòng làm việc ở Bộ Y tế và bị quát, yêu cầu phải nộp tiền. Sau đó, bị cáo cũng gặp ông Tuấn đưa 150 triệu đồng/chuyến bay.

"Ngoài ra, bị cáo có đưa tiền cho ai?", chủ tọa Vũ Quang Huy thẩm vấn.

"1 chuyến từ Angola về đưa cho Vũ Ngọc Minh", bị cáo Dương khai.

Lúc đó, bị cáo Dương có gọi điện cho Minh và nói tại Angola không có Vietnam Airlines nên nhờ Đại sứ quán bảo hộ.

Bị cáo Minh đưa cho bị cáo 1 số điều kiện như: Những người về phải đưa danh sách, được phê duyệt mới được mua vé… Sau đó, bị cáo đưa cho Minh 864 triệu đồng.

Bị cáo xin nhận tội “Đưa hối lộ” như cáo buộc. Bị cáo đã nộp cho cơ quan điều tra 1 tỉ đồng do Kiên chuyển trả cho công ty bị cáo.

Trước tòa, bị cáo Dương cũng thừa nhận, bị cáo Minh đã trả lại tiền cho công ty, còn bị cáo Tuấn thì chưa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn