MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Facebook giả mạo Trà My, biến cô gái làm "người yêu ảo" suốt 3 năm.

Bị giả mạo Facebook "hẹn hò" với người yêu "ảo": Xử phạt thế nào?

VÂN TRƯỜNG LDO | 17/10/2018 13:32

​Một cô gái bất ngờ phát hiện mình bị giả mạo Facebook, làm người yêu giả suốt 3 năm cho một tài khoản Facebook khác, đình đám trên mạng xã hội.

Mới đây, Trà My (SN 1994) ở Hà Nội tá hỏa phát hiện hình ảnh của mình bị sử dụng cho một tài khoản Facebook giả mạo. Facebook giả mạo này có tên giống như tên thật của My và để trạng thái relationship (hẹn hò) với một tài khoản Facebook nam khác.

Vào trang cá nhân của "người yêu ảo", cô gái trẻ bật ngửa khi hai facebook này không chỉ đăng bài viết gắn thẻ khoe là người yêu của nhau mà còn đăng lên tường của nhau, bình luận, tạo tương tác qua lại như 2 người yêu nhau thực sự. Hoang mang hơn khi còn có nhiều bình luận chúc phúc từ bạn bè của "nam chính".

Sau khi nhận được phản ánh từ My, tài khoản giả mạo cô gái này đã đóng, "nam chính" cũng xóa hết ảnh về My trên trang cá nhân.

Trà My cho biết bản thân đã có người yêu và rất may chưa bị hiểu lầm. "Điều lo lắng nhất là các đối tượng giả mạo sẽ dùng trang facebook đó nhắn tin cho bạn bè hay dùng để lừa đảo việc gì đó", cô gái trẻ tỏ ra lo lắng.

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, trong thời đại mạng xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật càng trở nên đa dạng và trái khoáy hơn, trường hợp như cô gái trẻ trên là một ví dụ.

Theo luật sư Lực, rất nhiều Facebook nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Lệ Quyên... cũng bị không ít đối tượng lập giả mạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như kêu gọi từ thiện, câu like, bán hàng online. Việc này gây ra không ít hệ lụy, ảnh hưởng đến uy tín của người bị giả mạo và có thể là tiền đề của các hành vi lừa đảo.

"Việc lập Facebook giả mạo đã vi phạm điều 77, Luật Công nghệ thông tin được ban hành từ năm 2006. Người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng. Thậm chí, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu theo Bộ luật Hình sự", luật sư Lực khẳng định.

Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng những trang Facebook giả mạo nếu ghép những hình ảnh hay trao đổi những nội dung không có thật thì trong Bộ Luật hình sự quy định là tội làm nhục người khác.

Nếu giả mạo nhằm mục đích thu lợi nhuận từ những hoạt động này đấy là hành vi gian dối và mục đích là chiếm đoạt, quy định trong Bộ Luật hình sự là tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn