MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Nguyễn Xuân Huy tại phiên toà xét xử về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hôm 27.4. Ảnh: Việt Dũng

Bi kịch 2 chị em bị cháu là giám đốc chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Việt Dũng LDO | 02/05/2023 13:43
Hà Nội - Nguyễn Xuân Huy lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở châu Á khó mua vé máy bay để lừa 2 người họ hàng, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng.

Lừa bán vé máy bay hồi hương

Theo hồ sơ, chị Nguyễn Thị Minh L làm nghề du lịch, mua bán vé máy bay trong nước và quốc tế. Chị L có họ hàng với Nguyễn Xuân Huy (34 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch, Giáo dục và Thị thực Việt Nam.

Khoảng đầu năm 2018, chị L có hợp tác kinh doanh với Huy. Đến tháng 5.2021, Huy có nói với chị L có các chuyến bay quốc tế hồi hương từ nước ngoài về Việt Nam và thoả thuận giá vé theo từng chuyến bay.

Chị L phải đặt cọc trước cho Huy 20 triệu đồng/vé từ Nhật Bản, Hàn Quốc về Việt Nam và 15 triệu đồng/vé từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.

Trường hợp khách không đi sẽ mất tiền đặt cọc và đến gần ngày chuyến bay khởi hành phải chuyển nốt số tiền tương ứng với giá vé. Ngược lại, Huy sẽ có trách nhiệm bồi thường cho khách số tiền 5 triệu đồng/vé nếu không lấy được vé (ngoài tiền đặt cọc).

Sau một vài lần chuyển tiền cho Huy mua vé máy bay thành công, chị L tin tưởng và tiếp tục nhiều lần chuyển tiền cho anh ta tổng cộng gần 9,9 tỉ đồng. Huy đã mua được 59 vé của 6 chuyến bay, tổng số tiền là gần 2,9 tỉ đồng.

Sau đó, Huy lấy nhiều lí do giải thích việc bị thiếu vé nên chị L đã yêu cầu anh ta trả lại số tiền tương ứng. Lúc đó, Huy cho hay, bên cung cấp chưa hoàn lại tiền nên anh ta chưa trả được.

Từ ngày 17.5-14.6.2021, Huy đã 25 lần trả tiền cho chị L tổng số gần 3,8 tỉ đồng, còn chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng. 

Tương tự với thủ đoạn đã áp dụng với chị L, tháng 5.2021, chị Nguyễn Thị Thanh T - chị gái của chị L - đã nhiều lần chuyển tiền cho Huy để mua vé máy bay hồi hương từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng cộng Huy đã nhận hơn 3,6 tỉ đồng của chị T và chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ trong số tiền này.

Ngoài ra, Huy còn chiếm đoạt 57 triệu đồng của anh Trần Văn H khi bị hại đặt mua hộ vé máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam.

Các nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huy với cơ quan công an.

Các nạn nhân lao đao vì lo trả nợ

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, khoảng tháng 5.2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các nước châu Á. Thời điểm đó, nhiều người có nhu cầu đặt vé máy bay về nước song nhiều chuyến bay quốc tế về Việt Nam tạm dừng hoạt động hoặc hạn chế số chuyến bay. Việc đặt mua vé gặp khó khăn.

Do thời gian đó Huy cần tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc đặt vé máy bay. Anh ta lên mạng xã hội đăng thông tin về các chuyến bay được nhiều đại lý, phòng vé cập nhập.

Huy nhắm đến hai người họ hàng của mình là chị L và T để lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ. Sau khi các bị hại chuyển tiền đặt cọc, để tạo niềm tin, Huy đặt số ít vé máy bay và hoàn trả một phần tiền, khiến họ không nghi ngờ, tiếp tục chuyển tiền cho anh ta. Theo cáo buộc, trong hơn một tháng, Huy đã chiếm đoạt của 3 người tổng cộng gần 6,5 tỉ đồng.

Với hành vi trên, cuối tháng 4 vừa qua, Huy bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Huy khai, số tiền chiếm đoạt đã sử dụng để thanh toán cho nhiều khách khác cũng như chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Trong đó, Huy vay của chị Đào Thị H tổng cộng hơn 3,1 tỉ đồng. Bị cáo đã trả nhiều lần cho chị H tổng cộng gần 4,6 tỉ và bản thân nữ chủ nợ này không biết nguồn gốc tiền anh ta trả cho mình.

Ngoài ra, Huy còn vay anh Nguyễn Văn L - người họ hàng hơn 1,3 tỉ đồng. Bản thân bị cáo đã trả cho anh L tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng.

Về khoản tiền chiếm đoạt của chị L và T, quá trình điều tra, Huy đã trả một phần nhỏ. Bố của bị cáo đã thay con trai trả cho hai chị này tổng cộng hơn 4 tỉ đồng.

Có mặt tại phiên toà, nạn nhân cho hay, không nghĩ Huy lại lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ. Số tiền đưa cho Huy, họ cũng thu từ các khách hàng mà có.

Một bị hại nói trong khi toà nghị án, thời điểm dịch COVID-19, vốn công việc làm ăn đã ngưng trệ, không có thu nhập, lại còn bị Huy chiếm đoạt.

Họ đã phải vay mượn chỗ này, chỗ kia để trả cho khách đặt vé máy bay, khiến cuộc sống bị đảo lộn, gặp muôn sự khó khăn. Có lúc bí bách như "sống dở, chết dở" vì phải lo tiền trả cho khách.

Kết thúc phiên toà hôm đó, HĐXX đã tuyên phạt Huy 14 năm tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn