MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Viện kiểm sát nêu quan điểm truy tố bị cáo về tội giết người. Ảnh: Thành An

Bị vợ mạt sát lúc đang say xỉn, người chồng phạm tội giết người

Thành An LDO | 29/09/2023 14:27

Bà Rịa - Vũng Tàu - Khi người chồng đến năn nỉ, xin lỗi để làm hòa vì mâu thuẫn trước đó thì người vợ lại nặng lời xúc phạm. Trong lúc đang say và nóng giận, người chồng đã rút dao ra đe dọa và hai bên giằng co làm người vợ bị thương.

Mở lại điều tra vụ án sau gần 7 năm

Ngày 29.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra xét xử vụ án "Giết người" xảy ra từ năm 2016, với nạn nhân và bị cáo là hai vợ chồng.

Theo cáo trạng, hai vợ chồng Lê Trung Hiệp (sinh năm 1988) và vợ là B.T.H (sinh năm 1983) đã xảy ra mâu thuẫn do Hiệp thường xuyên đi nhậu. Giận chồng nên chị H đã đưa con về nhà bố mẹ ở.

Ngày 26.11.2016, sau khi nhậu xong, Hiệp điều khiển xe máy đến nhà bố mẹ vợ để làm hòa và xin đón vợ con về. Trên đường đi, Hiệp ghé tiệm tạp hóa mua 8 hộp sữa cho con uống và 2 con dao Thái Lan, bỏ cùng trong một bao xốp treo trên xe.

Khi đến nơi, Hiệp gặp vợ để xin lỗi và đưa con về, nhưng chị H không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn cãi nhau. Hiệp đi ra xe máy lấy dao đâm 5 nhát vào vùng cổ trái chị H gây thương tích. Sau đó, nạn nhân được người thân và anh Hiệp đưa đi cấp cứu.

Sau đó, chị H đã từ chối giám định thương tích.

Do hết thời hạn điều tra nhưng không có tỉ lệ thương tật làm căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Từ đó đến nay, cả hai vợ chồng vẫn chung sống bình thường, và chị H được Hiệp tích cực chăm sóc.

Đến tháng 5.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng các đơn vị vận động chị H đi giám định nhưng nạn nhân vẫn từ chối. Tuy nhiên, qua ghi nhận tình trạng của chị H bị liệt, không thể đi lại nên Cơ quan Cảnh sát đã phục hồi điều tra và tiếp tục trưng cầu giám định.

Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TPHCM kết luận chị H bị thương tổn 65%, và bị liệt thần kinh số 7 (liệt mặt), liệt tứ chi mức độ nhẹ.

Từ những cơ sở đó, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố Lê Trung Hiệp về tội "Giết người", theo qui định tại Điểm n, Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

Nguyên nhân do vợ mạt sát chồng lúc đang say

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Trung Hiệp cho rằng bản thân không muốn giết vợ mà chỉ cầm dao đe dọa. Còn người vợ nghẹn ngào cho rằng, nguyên nhân do mình đã nặng lời chửi bới, mạt sát và thách thức chồng.

"Chồng có xin lỗi và năn nỉ, nhưng tôi lại sỉ nhục với lời lẽ thô tục, nên chồng tôi cầm dao để đe dọa. Thấy vậy tôi lại càng thách thức và hai bên giằng co dẫn đến thương tích", chị H khóc nói tại tòa.

Theo chị H, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình cũng gặp nhiều biến cố như mẹ mất, bố bị bệnh mất trí nhớ... Bản thân chị H đang bị hạn chế trong sinh hoạt và mất sức lao động, nên chồng đang là chỗ dựa chính chăm sóc cho cả hai mẹ con.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng lời khai của bị hại, người làm chứng lại thay đổi so với lời khai tại cơ quan điều tra và giữ nguyên quan điểm truy tố.

Còn bị cáo cho biết khi giằng co do trời tối cũng không biết vợ bị thương tích ở đâu, khi đưa vào bệnh viện mới biết, và xin xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để có điều kiện chăm sóc vợ con.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo hoàn toàn có thể nhận thức được dùng dao sắc nhọn đâm vào cổ là vùng trọng yếu của cơ thể sẽ gây nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của bị hại nhưng vẫn thực hiện. Việc nạn nhân bị thương là nằm ngoài ý định của bị cáo, trong tình huống phạm tội chưa đạt.

Tuy nhiên, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, bị hại có đơn bãi nại, cũng như vụ án xảy ra do bị hại đã có lời lẽ xúc phạm, mạt sát bị cáo.... Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Trung Hiệp 6 năm tù về tội "Giết người".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn