MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên toà xét xử các bị cáo AIC. Ảnh: TTXVN

Bữa cơm khởi nguồn để AIC trúng 16 gói thầu

Việt Dũng LDO | 22/12/2022 16:31
Hà Nội - Tại nhà hàng Nhã Viên Quán, cựu Bí thư Trần Đình Thành có nói với Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai tạo điều kiện cho Công ty AIC khi tham gia đấu thầu.

Chiều 22.12, phiên toà xét xử các bị cáo về sai phạm trong vụ án thông thầu của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, tiếp tục với phần thẩm vấn của Viện KSND Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát tập trung xét hỏi về việc tạo điều kiện cho Công ty AIC do bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Trước toà, trả lời thẩm vấn, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Trần Đình Thành khai, không nhớ gặp Hoàng Thị Thuý Nga - cựu Phó Tổng Giám đốc AIC mấy lần.

Bản thân bị cáo Thành có quan hệ quen biết với Nhàn và những lần gặp Nhàn và Nga, có nghe họ nói đến việc muốn bán thiết bị y tế.

Viện Kiểm sát công bố một đoạn tường trình: "Những lần Nhàn, Nga gặp có nhờ, tôi hiểu họ muốn tôi giúp họ trúng các gói thầu trên?".

"Đúng" - ông Thành trả lời.

Tiếp đó, Kiểm sát viên công bố một nội dung: "Bữa cơm tại Nhã Viên Quán, bị cáo có khai, sau khi Nga nói trước mặt tôi và Phan Huy Anh Vũ, tôi có nói AIC là công ty lớn, tạo điều kiện, Anh Vũ đã hiểu ý?"

Bị cáo Thành xác định: "Đúng".

"Bị cáo nhận thấy hành vi đến giờ như thế nào?", công tố viên tiếp tục hỏi.

"Bị cáo đã thừa nhận vi phạm nghiêm trọng theo quy định", bị cáo Thành trả lời.

Ngay sau ông Thành, Viện Kiểm sát thẩm vấn bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai.

Ông Vũ thừa nhận, việc cựu Bí thư khai cũng như việc Viện Kiểm sát công bố bản tường trình là "chính xác".

Cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai cho hay, khi gói thầu đấu thầu lần 1 không thành công, lúc đó thư gửi nhiều, lúc đó không có quân xanh, quân đỏ.

Sau đó, có việc tại bữa cơm ở Nhã Viên Quán, ông Thành có nói với bị cáo tạo điều kiện cho Công ty AIC.

Tiếp đó, để làm rõ hành vi can thiệp của ông Thành, Viện Kiểm sát công bố lời khai ngày 21.9.2022, về việc Vũ có đề cập nội dung "ông Thành theo dõi đặc biệt, nhắc nhở nhiều lần, tạo điều kiện cho AIC". 

"Trong quá trình thực hiện, tôi biết AIC đều báo cáo với anh Thành. Do đó, việc của AIC, anh Thành đều biết", ông Vũ trình bày. Lúc đó, bị cáo có nói với AIC tham gia gói thầu nào thì tham gia, không bán thầu cho đơn vị khác.

"Đến giờ nhận thức thế nào?", công tố viên hỏi. "Tôi sai hoàn toàn, xong xin HĐXX xem xét cho tôi chỉ là một tội mà thôi", ông Vũ nhắc lại lời đề nghị đã trình bày trong buổi thẩm vấn của chủ toạ ngày hôm qua (21.12).

Bên cạnh tội "Nhận hối lộ", bị cáo Vũ bị cơ quan công tố cáo buộc có chuỗi 7 hành vi cấu thành tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Vũ chỉ nhận 2 hành vi: Chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho AIC đấu thầu và giới thiệu sếp AIC với nhân viên công ty thẩm định giá Đồng Nai để lập chứng thư thẩm định giá khống gấp 1,2-2 lần, theo đề nghị của AIC. Ông phủ nhận 5 hành vi còn lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn