MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai bị cáo (Toản bên trái, Hiển bên phải) tại phiên tòa. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Buôn pháo từ Hải Phòng về Hải Dương, thanh niên lĩnh 15 tháng tù

Hoàng Khôi LDO | 06/02/2024 20:52

Toà án nhân dân huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa xét xử lưu động 2 vụ án liên quan đến pháo nổ.

Cụ thể, ngày 5.2, Toà án nhân dân huyện Gia Lộc mở phiên tòa xét xử lưu động tại hội trường UBND thị trấn Gia Lộc vụ buôn bán hàng cấm (pháo nổ) và 1 vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm (pháo nổ) cùng 2 bị cáo liên quan.

Theo tài liệu trong cáo trạng: Hồi 15h ngày 15.12.2023, tại khu vực đường liên thôn thuộc địa phận thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Đặng Xuân Toản (sinh năm 1990, trú tại thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã có hành vi cất giấu để bán kiếm lời 5 bọc nilon có chứa pháo nổ, tổng khối lượng 7,719 kg. Toản khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng không quen biết ở Hải Phòng về để bán lại kiếm lời.

Còn đối với vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1982, ở xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), trong tài liệu thể hiện, khoảng 5h40, ngày 20.12.2023, tại khu vực thôn Đông Thượng, xã Đồng Quang, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Đồng Quang (huyện Gia Lộc) phát hiện, bắt quả tang Hiển đang có hành vi vận chuyển 1 bao dứa bên trong có 20 bánh pháo nổ, tổng khối lượng 15,11 kg. Hiển khai nhận, số pháo trên là do Hiển tự sản xuất, khi đang đem đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Đặng Xuân Toản 15 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm (pháo nổ), áp dụng theo khoản 1, Điều 190 Bộ luật hình sự; bị cáo Nguyễn Văn Hiển bị tuyên án 24 tháng tù giam về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (cũng áp dụng theo khoản 1, Điều 190 Bộ luật hình sự).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn