MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cà Mau mạnh tay với tín dụng đen, đòi nợ kiểu bất chấp

NHẬT HỒ LDO | 17/09/2023 17:56

Cà Mau - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố cương quyết xử lý nghiêm mọi hành vi cho vay tín dụng đen; đòi nợ bất chấp pháp luật.

Đòi nợ kiểu… khủng bố

Cách đây không lâu, các giáo viên của Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau nhận được hàng loạt cú điện thoại gọi đến, hăm doạ với lời lẽ khó nghe và yêu cầu nhắn đến cô L (giáo viên của trường) phải trả nợ.

Cũng tại tỉnh Cà Mau, ông Phan Thế Điệp, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) liên tiếp bị đe dọa đối với một khoản vay của giáo viên.

Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, Cà Mau bị ghép hình ảnh, lời kêu gọi quyên góp trả nợ cho một giáo viên. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ông Điệp, một giọng nam gọi điện yêu cầu ông phải bảo bà M.T.T.H (giáo viên nhà trường) trả nợ cho anh ta. Trong điện thoại, người này chửi bới, đe dọa nếu bà H không trả nợ, họ sẽ cho xe tông ông Điệp… vì ông bao che cho bà H.

Theo giải trình của bà H, tháng 1.2019, bà có hợp đồng vay ngân hàng chi nhánh tại phường 7, TP Cà Mau với số tiền 15 triệu đồng. Đến ngày 25.12.2020 là dứt hợp đồng, mỗi tháng bà H phải đóng là 845.000 đồng. Vì khó khăn, bà H không hoàn thành đúng hợp đồng và nợ lại ngân hàng hơn 11 triệu đồng. Vào ngày 21.3.2022, bà H nhận được điện thoại từ một người đàn ông lạ yêu cầu phải thanh toán hợp đồng 20 triệu đồng vì người này nói đã mua nợ bên ngân hàng.

Một người vay nợ, cả cơ quan bị khủng bố. Ảnh: chụp màn hình

Không trực tiếp gọi điện, nhưng đối tượng khác lại lan truyền trên mạng xã hội lời kêu gọi của hiệu trưởng quyên góp để cho một giáo viên có tiền trả nợ.

Thầy Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - người bị ghép hình ảnh, lời kêu gọi quyên góp trả nợ cho một giáo viên - cho biết, cá nhân ông cũng như Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước không có bất cứ lời kêu gọi quyên góp nào.

Cương quyết xử lý

Trước tình hình tội phạm cho vay tín dụng đen, đòi nợ theo kiểu bất chấp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; nắm chặt tình hình, rà soát, lập danh sách quản lý đối với các công ty, doanh nghiệp, hoạt động cho vay, cầm cố tài sản; các công ty luật, công ty tài chính, công ty mua bán nợ có dấu hiệu xử lý nợ, đòi nợ trái pháp luật; áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Khi có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; các băng nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, hoạt động cho vay trái pháp luật; các đối tượng hoạt động huy động vốn trái pháp luật...

Cả bệnh viện bị bêu xấu vì cho rằng bao che cho một nhân viên vay nợ không trả. Ảnh: Chụp màn hình

Nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm, vi phạm liên quan “tín dụng đen”. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả, hạn chế nguyên nhân, điều kiện của “tín dụng đen”, không để hoạt động, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và những hậu quả “tín dụng đen” để người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật, kịp thời tố giác hành vi của các đối tượng đến cơ quan chức năng để xử lý.

Kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc, vụ án liên quan “tín dụng đen” đang giải quyết hoặc tạm đình chỉ, có biện pháp phục hồi điều tra, xử lý đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cùng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động nắm chắc tình hình hoạt động “tín dụng đen” liên quan đến công nhân, người lao động, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hậu quả của “tín dụng đen” để công nhân, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn, hỗ trợ công nhân, người lao động tiếp cận các nguồn vay vốn an toàn, ưu đãi…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn