MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và Ngô Dũng Phương, cựu Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Các cựu lãnh đạo Bình Dương "ngã ngựa" cùng ông Trần Văn Nam thế nào?

Việt Dũng LDO | 25/08/2021 11:28
Ngoài ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, còn loạt bị can nguyên lãnh đạo đã có sai phạm khi để 43ha đất vàng rơi vào tay tư nhân.

Như Lao Động đư tin, liên quan vụ bán rẻ 43ha đất vàng trái quy định xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố 21 bị can cùng tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo kết luận điều tra, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty 3/2 để thực hiện dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Phú.

Khoảng năm 2016, ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2) đã thông đồng với con rể là Nguyễn Đại Dương (chủ cũ vũ trường New Century nổi tiếng trước đó ở Hà Nội), lên kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha cho Công ty Âu Lạc (do Dương và người thân góp vốn thành lập).

Với ý đồ mua khu đất này, bị can Dương sử dụng pháp nhân Âu Lạc để hợp tác với tổng công ty thành lập liên doanh mới là Công ty Tân Phú.

Ngày 13.3.2017, ông Minh ký văn bản kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất chủ trương cho Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng vốn góp dự án cho Công ty Âu Lạc.

Cơ quan điều tra xác định ngày 17.4.2017, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức cuộc họp, thành phần tham dự gồm cựu Bí thư Trần Văn Nam, cựu Phó bí thư Phạm Văn Cành, ông Trần Thanh Liêm, Cựu Chủ tịch tỉnh và một số lãnh đạo đơn vị liên quan để xem xét, quyết định đề nghị trên của Tổng công ty 3/2.

Tại cuộc họp, các cá nhân trên biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng 43 ha đất cho Công ty Tân Phú trái quy định, trái phê duyệt của Tỉnh ủy nhưng vẫn đồng ý cho tổng công ty chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Âu Lạc.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho Tổng Công ty 3/2 hoàn thiện việc chuyển nhượng dự án trên khu "đất vàng", ông Trần Văn Nam đã yêu cầu cựu Phó bí thư Phạm Văn Cành đính chính các thông báo, công văn liên quan để hợp thức hóa.

Đối với ông Trần Thanh Liêm, cơ quan điều tra xác định giai đoạn 2015-2020, bị can là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiêm Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty 3/2.

Ông Liêm biết tổng công ty này đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho liên doanh trái với chủ trương, quyết định của Tỉnh ủy và trái pháp luật.

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 17.4.2017, ông Liêm vẫn đồng ý để Tổng công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho tư nhân là Công ty Âu Lạc.

Ông Liêm đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát 302,8 tỉ đồng.

Song, theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ông Trần Thanh Liêm vi phạm pháp luật là do ưu ái, có phần nể nang đối với Tổng Công ty 3/2 là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tỉnh ủy Bình Dương.

Ngoài ông Nam, ông Liêm, 9 cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Dương, trong đó có cựu Phó bí thư Phạm Văn Cành, cựu Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Trúc, cựu Cục trưởng Cục thuế Lê Văn Trang... cũng có sai phạm. 

Cơ quan điều tra xác định, vi phạm của ông Trần Văn Nam cùng nhóm bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỉ đồng. 

"Hành vi vi phạm pháp luật của các bị can gắn chặt, không tách rời hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Minh và đồng phạm, phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây thất thoát cho nhà nước", kết luận điều tra nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn