MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án nghỉ dưỡng giờ là bãi đất hoang, vẫn có người canh gác và được sử dụng để chăn nuôi vài con lợn.

Cận cảnh dự án "ma" khiến loạt lãnh đạo Cty Lilama và Apatit VN xộ khám

Long Nguyễn LDO | 05/01/2022 18:42

Lào Cai - Các ông Nguyễn Quang Huy (nguyên Tổng Giám đốc) và Phạm Cao Khiêm (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) bị cáo buộc tội "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" trong vụ án Công ty Lilama lập dự án "ma" nhằm khai thác quặng trái phép.

Theo tìm hiểu của Lao Động, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện Dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai trên tổng diện tích 3,77ha.

Tuy nhiên ngay sau đó, doanh nghiệp này không triển khai dự án theo giấy phép mà khai thác quặng apatit bán lại cho Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. 

Sự việc chỉ được làm rõ khi Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005-2015.

Tới giữa năm 2018, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận thanh tra, trong đó có mục nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực khi đó là ông Trương Hòa Bình, yêu cầu “Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Công an tỉnh xác minh làm rõ việc tận thu, thu gom quặng apatit của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama để xem xét, nếu có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng (về môi trường, gian lận thuế…) thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ“.

Ông Nguyễn Quang Huy khi còn đương chức - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, quá trình tham mưu, Sở Xây dựng Lào Cai đã giới thiệu địa điểm lập dự án với diện tích 3,77ha không thuộc quy hoạch sử dụng đất dịch vụ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lào Cai cho phép công ty thực hiện dự án nhà hàng, khách sạn nhưng thực tế khai thác apatit trái phép, vi phạm Luật Khoáng sản.

Trách nhiệm này, theo xác định của cơ quan thanh tra, thuộc về cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng, thời kỳ 2010-2013.

Đến tháng 9.2021, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Thừa (63 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama) về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Ngày 31.12.2021, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Huy (65 tuổi) và ông Phạm Cao Khiêm (67 tuổi) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tiến hành 6 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nhiều Đảng ủy, đảng viên liên quan đến vụ Lilama.

Dưới đây là hình ảnh mới nhất PV Báo Lao Động ghi lại tại bãi đất hoang từng được "vẽ" lên dự án nghỉ dưỡng song thực chất để khai thác quặng trái phép:

 Ở thời điểm hiện tại, khu vực từng là dự án du lịch, khách sạn chỉ là bãi đất trống hoang tàn.
Sau cánh cổng sắt sập sệ, có thể nhìn thấy khu nhà tôn từng được sử dụng làm nhà điều hành.
Một gia đình người dân hiện được thuê để trông coi toàn bộ khu vực.
Không còn sự hiện diện của máy móc.
Nhiều dụng cụ phục vụ khai thác được trưng dụng cho cuộc sống của gia đình người bảo vệ này.
Cũng không còn dấu vết của các cuộc đào bới, cỏ đã phủ xanh các trảng đồi.
Mặc dù nằm ngay cạnh quốc lộ, song khi hỏi thăm, không nhiều người dân địa phương biết về những gì đã xảy ra tại đây. 
Cho đến thời điểm hiện tại, ít nhất đã có 3 người là lãnh đạo các công ty Lilama và Apatit bị bắt giữ.
Ít nhất 13 đảng viên và 5 đảng ủy cấp cơ sở của Lào Cai bị cho là có liên quan trong vụ án này.
 Và con số sẽ còn có thể còn tăng cao hơn nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn