MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ: Xét xử vụ án nhóm "Báo sạch"

TRÀ VANG LDO | 26/10/2021 17:40
Ngày 26.10, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai (thành phố Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với Trương Châu Hữu Danh và các thành viên trong nhóm “Báo Sạch.”

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Danh cùng với 4 bị cáo:  Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, trú tại thành phố Đà Nẵng), Đoàn Kiên Giang, sinh năm 1985, Nguyễn Thanh Nhã, sinh năm 1980 (đều trú tại TP Hồ Chí Minh), Lê Thế Thắng (sinh năm 1982, trú tại TP Hà Nội) tạo Fanpage “Báo sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và kênh Youtube “BS Channel”. Bảo, Danh giữ vai trò quản trị viên; Nhã, Giang, Thắng giữ vai trò biên tập viên và có sự thống nhất khi đăng các bài viết.

Các trang này viết, đăng tải nhiều bài, video về các chủ đề được dư luận quan tâm lên mạng xã hội Facebook như bài viết liên quan đến công ty ASANZO, vụ án Hồ Duy Hải, Đồng Tâm, Trường Tôn Đức Thắng…

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.N.

Quá trình hoạt động, các bị cáo còn nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thu lợi hơn 2,8 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Danh cho biết, đã đăng 36 bài trên nhóm Fanpage "Báo Sạch", đã xóa 4 bài do các bài này có nhiều bình luận trái chiều, tiêu cực. Trong đó, có những bài viết liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thới Lai (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ). Trong số này, có nhiều bài báo bị cáo viết theo nhận định chủ quan của mình.

Trong chiều 26.10, phiên tòa đã diễn ra với phần hỏi đáp, dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày (26 và 27.10).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn