MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết dương lịch. Ảnh: Xuyên Đông

Càng gần Tết, tỉ lệ xử lý vi phạm nồng độ cồn càng cao

Xuyên Đông LDO | 02/01/2024 18:05

Theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông, tỉ lệ xử lý vi phạm nồng độ cồn ngày càng cao, đặc biệt vào thời điểm gần Tết Nguyên đán.

3 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch (30.12 đến 1.1), cả nước có 7.570 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, ngày 30.12, số trường hợp vi phạm là 1.819 trường hợp; ngày 31.12 có 2.193 trường hợp; riêng ngày 1.1 có tới 3.558 trường hợp.

Nếu tính mức độ trung bình, 3 ngày nghỉ lễ, mỗi ngày cả nước xử lý trung bình hơn 2.500 trường hợp. Trong khi đó, cả nước năm 2023 mức độ trung bình là hơn 2.100 (tổng là 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn).

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn năm 2023 cao gấp rưỡi năm 2022 và hơn tổng số ba năm 2020-2022 cộng lại.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn không phải là đặt nặng vấn đề xử phạt, mà nhằm tạo cho người dân thói quen đã sử dụng rượu bia thì không lái xe.

Năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ.

Cụ thể đã xử lý hơn 3,4 triệu trường hợp vi phạm, tước trên 664.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 1 triệu phương tiện các loại.

Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia cũng đã giảm so với cùng kỳ năm 2022, về số vụ giảm 26% số người chết, cụ thể là 814 vụ, làm chết 400 người, bị thương 619 người.

Đại diện Cục cảnh sát giao thông cho biết thêm, lực lượng cảnh sát giao thông trong năm 2024 sẽ tiếp tục xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngày nghỉ. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn cho đến khi nào tạo thành thói quen, không chỉ năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn