Nhiều người tại Bình Dương phản ánh, gần đây xuất hiện rất nhiều quảng cáo trên mạng xã hội về việc hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng. Các quảng cáo tự xưng là Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, đề nghị người dân bị lừa đảo liên hệ trình báo để được hỗ trợ miễn phí lấy lại tiền bị lừa đảo. Để tạo sự tin cậy, trong nội dung quảng cáo nói "có hàng trăm nghìn lượt khiếu nại".
Theo Công an tỉnh Bình Dương, đây chỉ là thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo. Trường hợp người nhẹ dạ liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại nạp thêm tiền và đóng phí để lấy lại tiền đã bị lừa. Tuy nhiên, khi làm theo hướng dẫn, chuyển tiền, các đối tượng xấu sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt luôn số tiền phí. Lúc này, người dân đã bị lừa lần 2.
Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo, người dân tuyệt đối không liên hệ với các tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo hoặc thu hồi vốn treo trên hệ thống". Bên cạnh đó, không chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan công an không đề nghị người dân đóng các loại phí khi người dân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.