MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an Hà Nội cho biết, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản có xu hướng gia tăng dịp giáp Tết. Ảnh: PV

Cảnh báo nạn trộm cắp đột nhập nhà của các gia đình về quê ăn Tết

Việt Dũng LDO | 29/01/2022 11:30

Công an, chuyên gia tội phạm cùng nhận định việc “hậu COVID-19” có tác động lớn đến kinh tế, thu nhập nên dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp, cướp giật có sự gia tăng nên đã đưa ra các cảnh báo. Việc các gia đình về quê ăn Tết là cơ hội cho tội phạm trộm cắp.

Như Lao Động đưa tin, hôm 20.1, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội thông tin đã triệt phá nhóm cướp do Nguyễn Tùng Vũ (học sinh lớp 8) cầm đầu cùng với Vũ Tiến Đạt (16 tuổi) gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên đường phố Hà Nội những ngày giáp Tết.

Trước đó, chỉ trong 8 ngày (từ ngày 8-16.1), tại Hà Nội cũng xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản nhắm đến người kinh doanh online, tài xế taxi, thậm chí xông tận vào nhà người dân để gây án.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu (trung tá - Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho biết, vào thời điểm cuối năm, những vụ án trộm cắp, cướp giật sẽ có sự gia tăng đột biến.

Theo tiến sĩ Đào Trung Hiếu, đặc biệt trong năm nay do tác động của tình hình dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phá sản, đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng người lao động thất nghiệp thu nhập không đủ để trang trải các nhu cầu trong cuộc sống do đó nhiều người đã tìm đến việc chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng cho biết, dự báo tình hình "hậu COVID" cho thấy bức tranh khó khăn về kinh tế - xã hội, việc làm, thu nhập, đời sống của nhân dân. Vì vậy, nguy cơ gia tăng tội phạm là hiện hữu, nhất là nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sở hữu.

Trước tình tình trên, Bộ Công an đã nhận diện đúng, trúng tình hình, đã ban hành Phương án số 03, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch COVID-19.

Tội phạm thì không chừa bất cứ ai. Sơ hở của người dân là điều kiện để hoạt động tội phạm nảy sinh. Do vậy, để đảm bảo an toàn tài sản, ý thức tự phòng ngừa của người dân và các cơ quan đơn vị là quan trọng nhất. Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác của mình. Việc đầu tiên là phải thường xuyên cập nhật các thông tin tình hình tội phạm, an ninh trật tự để biết rằng trong xã hội vừa xảy ra những vụ án như vậy.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu phân tích: “Tội phạm không chừa bất cứ một ai. Do vậy cần phải có ý thức tích lũy kỹ năng để chủ động phòng ngừa, không tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm”.

Ngoài tội phạm cướp, cướp giật tài sản, dịp giáp Tết và trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình trộm cắp tài sản cũng có diễn biến gia tăng.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho hay, tội phạm trộm cắp tài sản thường xảy ra nhất là trộm cắp xe máy và đột nhập vào nhà. Đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan của chủ tài sản, để xe trước nhà, không người trông coi, thậm chí để chìa khóa trong ổ khóa xe để ra tay trộm cắp.

Hay các trường hợp chủ nhà sơ hở như: cửa khép hờ, không khóa, cửa nhà được lắp đặt sơ sài, không đảm bảo an toàn, không người trông giữ, để đối tượng cạy cửa đột nhập.

Với nhiều doanh nghiệp, đây cũng là dịp mà cán bộ công nhân viên được nghỉ, chỉ có lực lượng bảo vệ rất mỏng ở lại trông coi. Đánh vào tâm lý này, các đối tượng cũng dễ dàng theo dõi, chọn thời điểm các bảo vệ lơ là để đột nhập trộm tài sản.

Trước việc nhận diện tội phạm trên, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội khuyến cáo, người dân cần kiểm tra và đóng các cửa chính, cửa sổ, những nơi mà tội phạm có thể lợi dụng phá cửa đột nhập. Tích cực giúp nhau bảo vệ tài sản, đặc biệt đối với các gia đình đi làm vắng, không có người trông nhà

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn